Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổng kết đợt giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát của Ban KT-NS HĐND tỉnh năm 2016, 2017”

Cập nhật 11/4/2018, 08:04:35

Sáng ngày 10/4, Ban Kinh tế-Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh tổng kết đợt giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát của Ban KT-NS HĐND tỉnh trong 02 năm 2016 và 2017”.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 26/3/2018 đến ngày 10/4/2018, Đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát trực tiếp tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở Tài nguyên&Môi trường; và Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện các kiến nghị tại các báo cáo số 42 ngày 23/11/2016, báo cáo số 46 ngày 18/11/2016, báo cáo số 106 ngày 12/5/2017 và báo cáo số 161 ngày 27/10/2017 của Ban KT-NS HĐND tỉnh về các kết quả giám sát tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai từ năm 2011 đến ngày 30/6/2016; tình hình thu nợ và kết quả triển khai xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/9/2016; tình hình thực hiện quy hoạch, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản từ tháng 7/2011 đến nay; và kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.Về cơ bản, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ những kiến nghị sau các đợt giám sát của Ban KT-NS HĐND tỉnh đối với những vấn đề liên quan đến ngành và chuyên môn quản lý. Cơ bản thống nhất với những kết quả trong dự thảo báo cáo của Ban KT-NS, tuy nhiên các đơn vị cũng đề nghị Ban cần hoàn thiện báo cáo một cách chi tiết, nhất là với những kết quả đạt được một cách cụ thể. Về phía Ban KT-NS cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện những việc còn chưa làm được hoặc làm chưa tốt; trong đó Chi cục Thuế cần triển khai quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ thuế; Sở Tài nguyên&Môi trường căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ hoạt động khoáng sản để trình HĐND tỉnh thông qua dự toán chi ngân sách có bố trí hỗ trợ thêm cho địa phương bị tác động làm hư hại cơ sở hạ tầng từ hoạt động khoáng sản gây nên./.

 Mỹ Tiến, Minh Trung

Trả lời