Mô hình trồng thử nghiệm cây Đương qui ở Sơ Pai, huyện Kbang

Cập nhật 09/4/2018, 08:04:33

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu huyện Kbang đặt ra để góp phần hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của địa phương. Và mô hình thí điểm trồng thử nghiệm cây Đương qui của gia đình anh Phạm Văn Hậu ở Thôn 1, xã Sơ Pai là một ví dụ.

 

Tháng 1/2018, gia đình anh Phạm Văn Hậu đã mạnh dạn chuyển đổi 02 héc ta đất trồng cà phê, mỳ, bắp… năng suất thấp sang trồng thử nghiệm cây sâm Đương qui, loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Quá trình trồng thử nghiệm, anh Hậu thường xuyên liên hệ với Công ty dược liệu ở Đà Lạt để trao đổi, học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc, vì đây là loại cây mới và cũng là loại đầu tiên trồng trên vùng đất này.

Thôn 1, xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Gia đình và HTX nông nghiệp của xã đã mạnh dạn đầu tư đi tham quan học hỏi các mô hình ở Lào Cai, Yên Bái và Lâm Đồng. Trong thời gian tìm hiểu, tôi mạnh dạn trồng cây dược liệu mới như cây sâm Đương qui. Về cây sâm Đương qui, tôi đã ký với Công ty dược liệu ở Đà Lạt, người ta đã cung cấp về giống, kỹ thuật, hướng dẫn cách xử lý đất và sau này người ta thu mua, bao tiêu sản phẩm”.

Hiện 02 héc ta cây sâm Đương qui của gia đình đã trồng được 03 tháng, đang sinh trưởng phát triển tốt. Thân cây cao khoảng 30 đến 40 cm, đã có củ và khoảng một năm có thể cho thu hoạch. Anh Hậu cho biết thêm, trên diện tích trồng cây Đương qui, anh còn trồng xen một số loại cây khác như: Bơ Booth, sầu riêng và mắc ca…

Anh Phạm Văn Hậu, Thôn 1, xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Nếu thành công gia đình tôi muốn mang mô hình này ra phát triển cộng đồng. Và mong muốn nếu bà con ai muốn phát triển cây dược liệu trên những mảnh đất trồng xen canh thì đến HTX nông  nghiệp xã Sơ Pai, chúng tôi sẽ giúp đỡ bà con”.

Việc đưa cây Đương qui vào trồng thử nghiệm sẽ giúp xã Sơ Pai chuyển đổi giống cây trồng mới mang lại hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao trình độ sản xuất của người dân thông qua việc tăng cường khả năng trao đổi, liên kết giữa các vùng miền nhằm từng bước đưa kinh tế trên địa bàn huyện phát triển bền vững.

Ông Mã Văn Tình, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đây là mô hình được đầu tư bài bản và có triển vọng; đặc biệt là hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai tái canh cây cà phê và đây là loại cây trồng có thể trồng xen giữa các hàng cà phê trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, tạo điều kiện cho bà con lấy ngắn nuôi dài đem lại hiệu quả kinh tế. Về phía địa phương tiếp tục hỗ trợ cùng với HTX để phát triển nhân rộng mô hình này”.

Theo quy hoạch, năm 2018 này, Huyện Kbang sẽ triển khai trồng thêm gần 170 héc ta cây dược liệu; trong đó có phát triển cây Đương qui. Còn về đầu ra của sản phẩm thì huyện sẽ nghiên cứu thị trường và tiếp cận một số các doanh nghiệp để tìm nguồn cung ổn định, lâu dài. Hy vọng đây sẽ là hướng đi mới giúp bà con nơi đây sớm thoát nghèo, vươn lên làm giàu; góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Thúy Đim

 

Trả lời