Đức Cơ: Dự án Hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh cây điều vào chương trình giảm nghèo bền vững

Cập nhật 07/4/2018, 10:04:05

Năm 2017, Đức Cơ là địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh với 1,46% trong tổng số gần 19% của huyện. Do đó, trong năm 2018 này, để công tác giảm nghèo bền vững đạt được kết quả cao hơn, Đức Cơ đang tích cực triển khai các chương trình, dự án dành cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Trong đó, Dự án trồng điều thâm canh được xem là một trong những giải pháp mở ra hy vọng thoát nghèo bền vững và hiệu quả cho địa phương này.

Dự án Hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh cây điều được huyện Đức Cơ triển khai dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình chính sách đang sinh sống tại các thôn, làng nằm ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018. Dựa trên quy hoạch về phát triển các loại cây trồng của huyện, Đức Cơ đã lựa chọn 4 xã để triển khai dự án là Ia Kla, Ia Nan, Ia Kriêng và Ia Pnôn với diện tích 24ha và 45 hộ tham gia. Kinh phí thực hiện dự án là 600 triệu đồng. Với sự ổn định của giá cả mặt hàng hạt điều trong những năm gần đây, lãnh đạo địa phương đang rất hy vọng dự án này có thể tạo nên những bứt phá trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện trong giai đoạn tới.

Ông Trịnh Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 5 nghìn ha điều, những năm gần đây, giá hạt điều khá cao, cây điều cũng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của huyện nên nếu thực hiện thành công thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao”.

Để triển khai dự án có hiệu quả, UBND huyện Đức Cơ đã giao cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã tập trung lựa chọn các hộ có đủ điều kiện để tham gia dự án. Sau đó, huyện sẽ cấp giống, phân bón, đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ để xây dựng mô hình. Đối với những hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đang còn thiếu cả vốn đầu tư lẫn kiến thức trong sản xuất, phát triển kinh tế thì đây được coi là những chiếc “cần câu” mà họ đang rất cần để thoát được nghèo một cách bền vững.

Anh Rơ châm Suýt, làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Được hỗ trợ để trồng thâm canh cây điều vào cà phê, nhà mình vui lắm, mừng lắm. Mình sẽ cố gắng học hỏi làm mô hình này cho tốt để mà thoát được cái nghèo”.

Ông Siu Biu, Trưởng thôn làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Hộ nghèo ở đây thường rất ít đất, có đất trồng cà phê thì không có đất trồng điều nên kinh tế không cải thiện được. Giờ mà trồng thâm canh điều với cà phê như này thì chắc sẽ hiệu quả hơn, mình bón phân cho cây cà phê thì cây điều nó cũng sẽ được ăn theo, chắc là sẽ năng suất hơn”.

Trong điều kiện hiện nay, việc mở rộng diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp đang rất hạn chế, tình trạng thiếu đất sản xuất ở các hộ nghèo, cận nghèo đang khá phổ biến thì với những dự án nhằm nâng cao chất lượng canh tác như trồng thâm canh cây điều mà huyện Đức Cơ đang lựa chọn, nếu được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả thì sẽ mở ra hy vọng tháo gỡ được những nút thắt trong triển khai giải pháp giảm nghèo bền vững hiện nay tại địa phương này.

 Ngọc Hà, Viễn Khánh

Trả lời