Nằm trên địa bàn huyện Chư Pưh, xã Ia Phang cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại nhiều về kinh tế do diện tích tiêu chết nhiều. Trong khi người dân đang gặp rất nhiều khó khăn như thiếu vốn để tái sản xuất, loay hoay tìm bài toán chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì mới đây chính quyền địa phương đã có giải pháp giúp nông dân tìm lối đi mới.

Mỗi năm gia đình chị Rcom H’Kri, làng Plei Tao, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh thu nhập được trên dưới 30 triệu đồng nhờ vào vườn tiêu này. Vậy mà bây giờ tiêu chết, chị H’Kri không nỡ phá bỏ bởi gia đình chị cũng chưa biết phải trồng cây gì thay thế cho cây tiêu.
Chị Rcom H’Kri nói: “Bây giờ tiêu mình chết rồi không có tiền đầu tư do khó khăn quá nên cũng không biết trồng cây gì nữa. Giờ chỉ đi làm thuê người ta sống qua ngày, làm được ngày nào ăn ngày đó vậy thôi”.
Tiêu nhiễm bệnh chết hàng loạt khiến nhiều người dân ở huyện Chư Pưh lâm vào cảnh nợ nần. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, một số gia đình đã mạnh dạn phá bỏ cây tiêu để trồng cây lương thực ngắn ngày như bắp, mì. Tuy nhiên nguồn thu nhập từ các loại cây trồng này không đủ để trả nợ tiền phân bón mà người nông dân đã đầu tư cho cây tiêu trước đó.
Chị Rmah H’Phiên, Làng Plei Thơh Nhueng, xã Ia Phang huyện Chư Pưh cũng nói: “Còn nợ mấy người trong làng giờ không có gì trả, phải trồng cây gì thì mới trả được mà giờ có tiền đâu mà đầu tư”.
Ông Huỳnh Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cho biết: “Trong năm 2016 – 2017, xã đã chỉ đạo cán bộ địa chính nông nghiệp khảo sát diện tích hồ tiêu chết trên địa bàn qua khảo sát có trên 200 ha hồ tiêu bị chết. Đầu năm 2018, được sự quan tâm của lãnh đạo UBND huyện cùng với các ngành nông nghiệp của huyện đã phối hợp tổ chức ký kết hợp đồng về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã. Qua triển khai đến nay có trên 47 ha bà con đăng kí chủ yếu là dứa, chuối tiêu hồng và chanh leo. Đây là lối đi mới mở ra cho người dân, người dân rất là phấn khởi”.
Tính đến thời điểm này đã có trên 340 hộ dân 9 xã của huyện Chư Pưh đăng kí liên kết sản xuất trồng dứa, chuối tiêu hồng và chanh leo với doanh nghiệp, với tổng diện tích trên 381 ngàn ha. Chắc chắn số hộ đăng kí chuyển đổi cây trồng mới còn tăng thêm vì lịch đăng kí sẽ kéo dài đến hết tháng 4/2018. Trong khi người dân xã Ia Phang nói riêng và huyện Chư Pưh nói chung đang loay hoay tìm bài toán chuyển đổi cây trồng thì việc địa phương nỗ lực tìm hướng đi mới cho người dân được xem là giải pháp tích cực. Người dân ở đây hy vọng mô hình chuyển đổi cây trồng mới sẽ được triển khai sớm để thay thế trên diện tích cây tiêu bị chết như thế này./.
Lệ Xuân – Hồng Uyên – Xuân Huy