Tỉnh Gia Lai triển khai nhiều giải pháp với nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo trong năm 2018 ở tỉnh từ 3% trở lên tương đương với hơn 9.500 hộ, trong đó có 380 hộ thuộc diện gia đình chính sách.
Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Gia Lai lồng ghép nguồn vốn từ các dự án, chương trình, nhất là 2 chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cùng các công trình phúc lợi; đồng thời hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập. Đối với 4 huyện thuộc diện nghèo là: Kbang, Ia Pa, Kông Chro và Krông Pa đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ giảm nghèo trong năm 2018 từ 5% trở lên. Trong mục tiêu chung về giảm nghèo năm 2018, tỉnh Gia Lai cũng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến cuối năm 2018 không còn hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách. Phát biểu chỉ đạo tại hội sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa diễn ra, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Nếu địa phương cấp huyện nào trong tỉnh không đạt tỷ lệ giảm nghèo như mục tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2018 thì người đứng đầu cấp ủy và chính quyền của địa phương đó chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
Hà Đức, R’Piên