Trong những ngày gần đây số trẻ nhập viện liên quan đến đường hô hấp bắt đầu gia tăng. Thông thường thì từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm mới là thời gian cao điểm của bệnh hô hấp. Nhưng hiện tại, mỗi ngày Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền của Bệnh viện Nhi Gia Lai có từ 90 đến 120 trẻ điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp, có thời điểm bệnh nhân nhập viện quá tải so với số giường thực kê. Ghi nhận của PV tại Bệnh viện Nhi Gia Lai:
Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền của Bệnh viện Nhi Gia Lai mỗi ngày có gần 140 trẻ tới khám, điều trị nội trú, tuy chưa tăng đột biến song nếu chỉ tính riêng những trẻ mắc các bệnh do thời tiết như viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi thì lượng bệnh nhi đến khám tại bệnh viện bắt đầu có chiều hướng gia tăng.
Chị Bùi Thị Hồng Nhung, mẹ một bệnh nhân cho biết: “Cháu bị viêm phế quản cấp, cháu nhập viện 3 ngày rồi. Chắc do thời tiết trở lạnh nên cháu nó ho có đờm nên tôi phải cho cháu nhập viện. Cháu cũng đỡ nhiều, bác sĩ ở đây chăm sóc tận tình lắm”.
Được biết, nhóm bệnh chính mà trẻ đang nằm điều trị tại bệnh viện đó chính là nhiễm trùng về đường hô hấp cấp tính chiếm khoảng 50%. Mặc dù giờ mới là đầu tháng 4, chưa phải là thời gian cao điểm của những bệnh truyền nhiễm nhẹ liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, nhưng hiện số lượng bệnh nhân nhi nhập viện đã vượt so với số giường thực kê ban đầu của bệnh viện.
BSCKI Nguyễn Văn Phú, Trưởng Khoa Nội tổng hợp – YHCT Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến cáo: “Bệnh về đường hô hấp là chủ yếu, trong đó bệnh nặng nhất là bệnh viêm phổi được chẩn đoán là bệnh nhân sốt, thở nhanh. Để phòng bệnh này thì người nhà bệnh nhân nên cho trẻ bú mẹ, cho ăn dặm đầy đủ các chất dinh dưỡng. Đồng thời cho đi tiêm chủng mở rộng và giữ ấm cho trẻ lúc trời lạnh”.
Ngoài những bệnh liên quan đến đường hô hấp gia tăng thì những trẻ mắc các bệnh tiêu chảy cũng khá phổ biến. Đây cũng là một trong những bệnh lý thường gặp ở trẻ em, đặc biệt bệnh xảy ra nhiều ở trẻ em dưới 5 tuổi và nhiều nhất ở trẻ dưới 2 tuổi do sức đề kháng của trẻ còn yếu. Bệnh xảy ra quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào thời điểm giao mùa.
Sự gia tăng của các bệnh hô hấp trong thời điểm này không có gì là bất thường, năm nào cũng xảy ra do trẻ chưa thích nghi được với sự thay đổi của thời tiết. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng, hãy chăm sóc trẻ chu đáo để phòng bệnh và việc quan trọng đầu tiên để phòng bệnh đó chính là tiêm chủng đầy đủ cho trẻ./.
Lệ Xuân, Cao Duy