Gia Lai ra quân tổng kiểm tra phương tiện vận tải hành khách trên các tuyến quốc lộ

Cập nhật 07/4/2018, 10:04:38

Hàng chục xe khách lưu thông trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử phạt trong những ngày đầu ra quân tổng kiểm tra phương tiện vận tải hành khách. Điều này cho thấy sự quyết tâm của lực lượng chức năng nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với xe khách, từ đó phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Những xe khách lưu thông từ Gia Lai đi Bình Định và ngược lại đều có chung đặc điểm đó là không có lệnh vận chuyển điểm đầu cũng như điểm cuối trong quá trình vận chuyển hành khách. Biện minh cho lỗi vi phạm, cánh tài xế đều đưa ra nhiều lý do khác nhau.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn – Lái xe cho biết: “Xử phạt mình lỗi không có lệnh vận chuyển, sáng nay do xe bị hư, phải đi nạp bình để chạy, sau đó lên muộn nên không lý lệnh được”.

Anh Huỳnh Duy Điệp – Lái xe nói: “Bến xe thu cao quá nên vô không có tiền đóng, lại khách ít quá, không đủ chi phí đi lại thêm 2 trạm thu phí nữa. Nói chung là bữa nào có khách thì mới vô ký lệnh không thì đi luôn”.

Trong những ngày đầu ra quân tổng kiểm tra phương tiện vận tải hành khách trên các tuyến Quốc lộ 14, 19 và 25, từ ngày 3/4, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động khá đông lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện, xử phạt 47 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 35 triệu đồng. Tập trung các lỗi về an toàn kỹ thuật, xe chạy quá tốc độ, lấn đường, chở quá số người quy định, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định…

Thượng tá Lê Văn Châu – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng làm tuần tra kiểm soát thì vào ban đêm thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường để kiểm soát và sẽ xử lý triệt để. Cùng với đó thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông”.

Việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến xe khách sẽ được Công an tỉnh Gia Lai duy trì một cách thường xuyên. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời