Ông Nguyễn Anh Tuấn, điển hình sản xuất giỏi

Cập nhật 31/3/2018, 14:03:58

Gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Nhân Đức, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông hiện có 30 ha đất sản xuất nhiều loại cây như cà phê, tiêu, bơ, sầu riêng, chanh dây; đồng thời chăn nuôi đàn bò gần 30 con để lấy phân chăm sóc cho các loại cây trồng… Bình quân mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 3 đến 4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Anh Tuấn không chỉ năng động trong việc làm kinh tế có hiệu quả mà còn giúp đỡ nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới ở huyện biên giới Chư Prông.

Sinh ra và lớn lên tại miền quê Hà Nam, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, năm 1984 ông Nguyễn Anh Tuấn quyết định đưa gia đình vào Tây Nguyên lập nghiệp. Hơn 30 năm gây dựng sự nghiệp, đến nay gia đình ông đã có một trang trại rộng lớn với 30 ha kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi.

Ông Tuấn nói: “Năm 1984 bước chân vào đến đây thì tôi trồng cao su, cao su cũng một thời vàng trắng, xong lại mất giá, quá trình đó tôi thấy vùng đất Tây Nguyên này phải trồng đa dạng cây, hiện nay gia đình tôi trồng cà phê, hồ tiêu, giờ hồ tiêu xuống giá, gia đình tôi chuyển đổi trồng bơ, bơ của tôi giờ bắt đầu thu hoạch, muốn gia đình phát triển bền vững thì tôi phải trồng đa dạng cây, mất cái này chúng tôi có cái khác”.

Hiện tại gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn đang có 10 ha tiêu (12 ngàn trụ tiêu), 5 ha cà phê, 10 ha bơ bút và 5 ha chanh dây. Ngoài ra ông còn trồng xen được 5000 cây đinh lăng và hàng trăm cây sầu riêng trong vườn cùng với nuôi đàn bò gần 30 con để lấy phân chăm sóc cho cây trồng. Bình quân hàng năm thu nhập từ 3 đến 4 tỷ đồng, đồng thời giúp giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho 14 lao động với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng và 50 lao động thời vụ tại địa phương.

Ông Vũ Văn Tôn – Chủ tịch UBMTTQVN xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nhận xét: “Đây có thể nói là một hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi đối với xã Ia Drăng. Đồng chí trước là công nhân cao su, sau khi nghỉ hưu thì đồng chí tiếp tục tham gia công tác làm Bí thư chi bộ thôn, đồng chí rất tích cực trong công tác lãnh chỉ đạo cũng như giúp đỡ mọi người”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Nguyễn Anh Tuấn còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2013 gia đình ông  tự bỏ hơn 300 triệu đồng để kéo 1,5km đường điện thắp sáng và làm 500m đường giao thông liên thôn, giúp cho nhiều hộ gia đình cùng được hưởng lợi. Mới đây ông đóng góp 25 triệu đồng để xóa nhà dột nát cho 1 gia đình hội viên CCB nghèo.Những việc làm thiết thực và ý nghĩa của gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Xuân Duẩn, Huy Toàn

Trả lời