Vụ dưa hấu năm nay ở huyện Krông Pa chẳng những được mùa mà còn được giá và việc tiêu thụ rất thuận lợi nên nhiều nông dân ở đây “trúng đậm”, có gia đình thu lợi cả tỷ đồng. Với những đặc điểm về thời tiết, khí hậu và kỹ thuật sản xuất nên sản phẩm dưa hấu ở huyện Krông Pa được thị trường ưu chuộng và nhiều người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn.

Khác với một số vụ trước, không khí thu hoạch vụ dưa hấu năm nay trên địa bàn huyện Krông Pa rất phấn khởi bởi người bán lẫn người mua đều có lợi nhuận cao. Tổng diện tích sản xuất dưa hấu trên địa bàn huyện Krông Pa trong vụ năm nay là 504,6 ha, năng suất đạt cao, bình quân từ 50 đến 60 tấn/ha, giá dưa hiện tại ruộng dao động từ 7 đến 8 nghìn đồng/kg, mỗi ha dưa nông dân thu được khoảng 150 triệu đồng sau khi từ chi phí.
Ông Bùi Hồng, nông dân trồng dưa hấu ở huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: Năm nay trồng dưa hấu rất thuận lợi, được mùa, được giá và tiêu thụ dễ dàng, gia đình tôi thu được hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Theo nhiều người tiêu dùng và các tiểu thương, chất lượng dưa hấu ở vùng đất Krông Pa có nhiều ưu điểm hơn so với ở một số địa phương khác nên tiêu thụ dễ dàng hơn, không chỉ trong thị trường nội địa mà còn xuất sang thị trường Trung Quốc, chủ yếu qua Cửa khẩu Tân Thanh. Thậm chí có nhiều trường hợp, mới chỉ đầu vụ đã có tiểu thương đặt hàng mua dưa hấu của nông dân.
Chị Nguyễn Thị Diệu, tiểu thương cũng nói: “Năm nay tiêu thụ dưa hấu sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều thuận lợi hơn các năm trước, giá bên Trung Quốc mua cũng cao nên việc thu mua dưa hấu của người dân ở đây cũng cao, tại Cửa khẩu Tân Thanh hiện tại không diễn ra cảnh xe chở dưa sang Trung Quốc ùn ứ, khó tiêu thụ như một số năm trước”.
Được biết, các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Krông Pa cũng đã triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát thị trường tiêu thụ dưa hấu, không để xảy ra tình trạng tiểu thương đầu cơ, ép giá gây thiệt hại về kinh tế của nông dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.
Hà Đức, Sơn Trung