Khơi nguồn đam mê sáng tạo trong học sinh

Cập nhật 31/3/2018, 14:03:14

Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia khu vực phía Nam năm 2018, cả 3 đề tài của học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai đều đạt giải cao với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, trong đó 1 đề tài được chọn tham dự kỳ thi cấp quốc tế. Từ sân chơi sáng tạo này trong 4 năm qua đã có sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhà trường, khuyến khích học sinh tham gia ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Cùng tìm hiểu về các dự án này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nhiệt huyết và niềm đam mê chinh phục những đỉnh cao trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các em học sinh.

Em Phan Thị Huyền Vy – lớp 11C6 Trường THPT Chuyên Hùng Vương nói về đề tài của mình:  “Với đề tài liên quan đến lĩnh vực y học miễn dịch, xuất phát từ những ý tưởng nảy sinh từ bé và sau đó học lớp 10 chuyên sinh có những kiến thức liên quan nên chúng em nảy sinh ý tưởng nhờ vào cô giáo hướng dẫn cách làm, tìm kiếm những tài liệu tổng quan, phương pháp hiện đại và chúng em đã đến với dự án này. Chúng em có thể trau dồi được kiến thức, kỹ năng thuyết trình đứng trước mọi người  giao lưu với các bạn và chúng em học được rất nhiều sau cuộc thi này”.

Em Võ Khánh Tâm – Lớp 10C5 Trường THPT Chuyên Hùng Vương cũng chia sẻ: Đề tài của chúng em tiến hành nghiên cứu đó là tác động của asen đến sự trao đổi chất ở tế bào rễ cây lúa. Trong trình thực hiện đề tài chúng em gặp rất nhiều khó khăn về thời gian , kinh phí cũng như kiến thức về chuyên môn và tìm kiếm tài liệu tổng quan. Tuy nhiên trong những khó khăn đó cô giáo hướng dẫn cũng như nhà trường đã hỗ trợ tìm kiếm tài liệu tổng quan, hỗ trợ chúng em liên kết với các trường đại học quốc gia ở Hà Nội để chúng em hoàn thiện đề tài.

Mỗi dự án đều chứa đựng rất nhiều tâm huyết, sự nỗ lực và niềm đam mê nghiên cứu khoa học ở các em học sinh xuất phát từ những ý tưởng, những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Quá trình nghiên cứu gặp không ít khó khăn, song thành công từ cuộc thi này chính là các em đã được truyền cảm hứng đam mê sáng tạo, đã mạnh dạn hơn khi thể hiện những ý tưởng khoa học, tự tin với kỹ năng thuyết trình tiếng Anh và biết vận dụng kiến thức trong trường học để giải quyết những vấn đề thực tiễn, có tính ứng dụng cao .

Cô Lê Thị Thu – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai cho biết: Để đạt được kết quả như vậy nhà trường cũng đã có kế hoạch thường xuyên mỗi năm để triển khai công tác này, đặc biệt đội ngũ giáo viên cũng như học sinh đã có khả năng đáp ứng được công tác nghiên cứu. Có một số thầy cô có nhiều kinh nghiệm cũng như đam mê theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Nhà trường cũng tạo điều kiện rất nhiều cho hoạt động nghiên cứu khoa học, để đạt được một đề tài có hàm lượng khoa học cao ngoài ý tưởng các em phải thực hiện rất nhiều thực nghiệm ở các viện thì kinh phí này khá cao riêng nhà trường không thể hỗ trợ hết cho nên chúng tôi đã phối kết hợp với ban đại diện hội phụ huynh đặc biệt là phát huy nguồn lực từ phụ huynh học sinh”.

Từ các dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật của học sinh nhà trường đã cho thấy sự đầu tư trí tuệ, công sức một cách nghiêm túc và ngày càng có chất lượng cao. Giải thưởng lớn nhất từ sau mỗi cuộc thi chính là các em được nuôi dưỡng và khơi dậy sự sáng tạo để thắp sáng ngọn lửa đam mê vươn tới những đỉnh cao tri thức./.

Kim Châu – Lê Thư – Xuân Huy

Trả lời