Gian nan giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ở xã Ia Phang     

Cập nhật 31/3/2018, 14:03:52

Với quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, “đông con đông của” đã từng đeo đẳng cuộc sống nghèo khổ của đồng bào người dân tộc Jrai ở xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. Đây cũng chính là rào cản trong công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số ở địa phương. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.

     

 Chị Kpuih H’Blung ở làng Thơh Nhueng, xã Ia Phang huyện Chư Pưh năm nay mới 38 tuổi nhưng chị đã sinh tới 9 người con, đứa lớn năm nay 22 tuổi và đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Sinh con đông lại không có việc làm ổn định nên vợ chồng chị H’Blung đã rất vất vả trong việc nuôi dạy con cái. Thế nhưng người phụ nữ này vẫn cảm thấy vui khi nói về chuyện sinh nhiều con của mình.

Chị Kpuih H’Blung  nói: “Mình có 9 người con, sinh con nhiều nó vui lắm”.

Còn chị Rcom H’Kri, ở làng Plei Tao, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh thì lại có suy nghĩ khác chị chia sẻ: “Mình đẻ nhiều con thấy vất vả không nuôi ăn học được, khổ quá… mình không biết cách sử dụng biện pháp tránh thai”.

Một thực tế đáng buồn là mặc dù cán bộ Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Chư Pưh thường xuyên phối hợp cùng với cộng tác viên dân số ở các thôn, làng tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ biết cách sử dụng các biện pháp tránh thai để sinh con đúng chính sách dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con tự nhiên của huyện Chư Pưh vẫn ở mức cao, trong đó xã Ia Phang là địa phương đứng thứ hai của huyện có tỷ lệ sinh tự nhiên cao với 1,77%/năm.

Chị Siu H’Sara, cộng tác viên dân số KHHGĐ làng Thơh Nhueng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cho biết: “Đối với tôi đi công tác ở trong làng cũng gặp nhiều khó khăn, tuyên truyền có người nghe, có người không nghe. Nhiều người áp dụng biện pháp tránh thai nhưng không đúng nên họ cứ sinh thêm vậy thôi…Đối với họ nghĩ là sinh đông con nó vui hơn với lại có nhiều họ hàng. Hơn nữa nếu con này không được nhờ thì đã có đứa khác quan tâm mình vậy đó”.

Theo Nghị quyết số 21/2017 của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới sẽ chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Vì vậy một trong những biện pháp quan trọng mà xã Ia Phang nói riêng và huyện Chư Pưh nói chung cần triển khai đó chính là đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động người dân dưới nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên để người dân dần thay đổi suy nghĩ và thực hiện tốt chính sách dân số ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Lệ Xuân – Hồng Uyên -Xuân Huy

Trả lời