Mô hình chăn nuôi bò sinh sản có hiệu quả ở Ia Drăng

Cập nhật 30/3/2018, 14:03:59

Xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, hiện có 13 thôn, làng, trong đó có 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số, do thiếu vốn sản xuất, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật nên đa số người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm  khá cao. Nhằm hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống, thời gian qua từ các chương trình dự án xóa đói giảm nghèo nhiều hộ dân ở đây đã được hỗ trợ nuôi bò sinh sản, nhờ đó đời sống từng bước được  phát triển ổn định theo hướng bền vững. 

Là hộ nghèo, năm 2012, gia đình ông Rơ Lan Hop ở làng Sung, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông được UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản trị giá 8 triệu đồng. Được cán bộ hướng dẫn cách làm chuồng trại, cách chăm sóc nuôi dưỡng bò theo khoa học kỹ thuật, nên chỉ hơn 1 năm sau con bò cái của gia đình ông đã sinh bê con, cứ thế mỗi năm con bò cái của gia đình ông lại sinh thêm một bê con, nhờ đó mà đời sống gia đình ông từng bước được cải thiện nâng cao.

Ông Rơ Lan Hop cho biết:  “Mình nhà nghèo được Nhà nước hỗ trợ bò nuôi, đẻ ra 1 con mình bán được 18 triệu đồng rồi, giờ còn 2 con bê, mình cố gắng chăn nuôi, cắt cỏ cho bò ăn”.

Cùng với gia đình ông Hop, gia đình ông Rơ Lan Hiếu và gia đình ông Siu Giâu, cũng được UBMT tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình một con bò cái sinh sản, nghe theo lời chỉ dẫn của cán bộ gia đình ông Hiếu, ông Giâu chăm sóc, nuôi dưỡng bò kỹ càng, chu đáo, nên bò sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, đến nay mỗi con bò cũng đã sinh được 3 con bê con. Khi cần tiền trang trải, gia đình ông Hiếu và ông Giâu đều có thể bán bớt bê để giải quyết nên cuộc sống gia đình ngày càng ổn định.

Ông Vũ Văn Tôn – Chủ tịch UBMTTQVN xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói:  “Sau khi thực hiện kế hoạch làm thay đổi nếp nghĩ cách làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, 3 hộ này được UBMT tỉnh cấp một con bò cái sinh sản. Đến nay ba hộ chăn nuôi chăm sóc bò phát triển rất tốt, 3 hộ này tác động  tích cực đến các hộ xung quanh. Làng Sung  năm 2017 còn 59 hộ nghèo, qua cuộc vận động này đến năm 2018 làng Sung đã giảm được 26 hộ nghèo”.

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp, được biết từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn xã Ia Drăng đã được cấp 115 con bò cái sinh sản cho 115 hộ nghèo. Ngoài việc được hỗ trợ bò các hộ dân còn được hướng dẫn kỹ thuật, nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nhờ đó mà đàn bò ngày càng phát triển sinh sôi, đem lại thu nhập cho người chăn nuôi. Thấy được hiệu quả từ các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nhiều hộ dân khác trong xã cũng đã và đang học tập tự vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo.

Xuân Duẩn, Huy Toàn

Trả lời