Cuối năm 2017, gia đình ông Lê Văn Dinh (thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) đã chuyển 3 sào đất trồng màu sang trồng cây Đương quy.
Diện tích này, nhà ông đầu tư mất khoảng 80 triệu đồng. Qua gần 5 tháng trồng 3 sào Đương quy của gia đình ông phát triển tương đối tốt. Theo ông Dinh thì cây Đương quy từ khi trồng cho đến khi thu hoạch là từ 1 đến 1 năm rưỡi. Khi thu lấy cả cũ và rễ. Và đây là loại cây được rất nhiều hộ dân ở tỉnh Lâm Đồng trồng và mang lại thu nhập cao.
Ông Lê Văn Dinh ,Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Trong 1 đợt đi vào huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thì mình thấy họ trồng cây này nên cũng nảy ra ý định trồng thử nghiệm. Hiện tại tôi trồng khoảng 3 sào và vốn đầu tư ban đầu hơi cao nhưng nếu như theo mình đi thăm mình hỏi là nó thu lợi nhuận cũng rất là cao. 1 sào Đương quy này thời điểm giá mà tốt thì có khi bằng 1 đến 1,5 ha mía. Năm nay mà làm đạt năng suất, thu nhập cao thì mình cũng kêu anh em làm”.
Việc người dân tự chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế là điều rất tốt. Nếu cây Đương quy đem lại hiệu quả cao cho người nông dân là điều đáng mừng và cần được nhân rộng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương nên có những định hướng, tránh phát triển ồ ạt đến khi không có người thu mua lại gây thiệt hại cho người nông dân./.
Đức Hải, Huy Toàn