Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Kbang

Cập nhật 29/3/2018, 08:03:40

 Là huyện thuần nông, để nâng cao giá trị kinh tế ngành nông nghiệp, những năm qua huyện Kbang đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần quan trọng vào công tác phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Để khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương, các ngành chức năng, chính quyền địa phương huyện Kbang đã triển khai nhiều dự án, chương trình nhằm giúp nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ tập quán canh tác cũ, lạc hậu, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả sang sản xuất các loại cây có giá trị kinh tế cao theo nhu cầu của thị trường.

Anh Đinh Văn Thông, làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Trước đây gia đình chỉ biết trồng lúa rẫy, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con xung quanh, gia đình chuyển diện tích lúa rẫy sang trồng cà phê nên mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đời sống đã cải thiện”.

Với tổng diện tích đất sản xuất hơn 34.600 ha, trên địa bàn huyện Kbang đã hình thành những vùng chuyên canh cây trồng rõ rệt theo lợi thế của từng vùng. Ở khu vực phía Bắc chủ yếu diện tích cà phê, hồ tiêu, cao su; ở khu vực trung tâm huyện chủ yếu diện tích các loại hoa màu, còn ở phía Nam chủ yếu diện tích mía, lúa nước. Phá vỡ thế độc canh, nhiều gia đình trong huyện đã mạnh dạn đầu tư trồng các loại cây ăn quả với tổng diện tích toàn huyện 535 ha, gồm: Xoài, nhãn lồng, cam, quýt, sầu riêng, nhãn, chuối… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình trồng cam của gia đình bà Trần Thị Lan mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Bà Trần Thị Lan, thôn 1, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Việc đầu tư trồng, chăm sóc cây cam ít tốn kém công và kinh phí so với một số cây trồng khác như cà phê. Hơn nữa, gia đình trồng cam sạch, chỉ bón phân hữu cơ nên sản phẩm tiêu thụ nhanh, giá cao”.

Đặc biệt, một loại cây trồng mới đó là cây mắc ca đã xuất hiện trên địa bàn huyện trong vài năm trở lại đây có nhiều triển vọng với tổng diện tích 217 ha, trong đó 100 ha thuộc dự án của Công ty cổ phần Liên Việt Gia Lai đầu tư hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân làng Groi, thị trấn Kbang trồng, chăm sóc.

Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Dự án Công ty cổ phần Liên Việt Gia Lai triển khai để hỗ trợ cho người dân làng Groi trồng 100 ha cây mắc ca có nhiều dấu hiệu khả quan, cây sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn giúp người dân xóa đói giảm nghèo”.

Hiệu quả từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã thúc đẩy kinh tế – xã hội ở huyện Kbang ngày càng phát triển, hiện tỷ lệ hộ nghèo là 15,7%, giảm 5,4% so với năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,71 triệu đồng/người/năm, có 3 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Theo xu thế chung, sắp tới huyện Kbang sẽ liên kết với các doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tiêu thụ và chế biến sản phẩm, trong đó chú trọng phát triển diện tích các loại cây ăn quả, chanh dây, dứa, sa nhân tím và các loại cây dược liệu dưới tán rừng gắn với phát triển kinh tế du lịch./.

Hà Đức, R’Piên,Thanh Sáng

                                                                                                              

Trả lời