Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là lĩnh vực luôn được ưu tiên đầu tư để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Từ nhiều nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã, liên thôn đã góp phần thay đổi diện mạo ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ghi nhận tại xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai.

Gần 5km đường giao thông nông thôn vừa hoàn thành trong năm 2017 với tổng kinh phí 4,7 tỷ đồng đã mang lại diện mạo mới cho các làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ia O, huyện biên giới Ia Grai. Bà con làng Dăng ai cũng thấy vui khi con đường dẫn vào làng nay đã được phủ nhựa, việc đi lại, vận chuyển nông sản đã thuận lợi hơn trước nhiều.
Ông Ksor Phiếu – Thôn trưởng làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Đường giao thông nay thuận lợi, đi lại thuận tiện hơn ngày xưa, ngày xưa khó khăn lắm. Năm vừa rồi Nhà nước đầu tư 1250 m đường bê tông hóa bà con rất phấn khởi, đi lại rất dễ”.
Ống Siu Nghiệp – Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Hiện trên địa bàn xã có 9 thôn làng, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện, đến nay về tiêu chí giao thông nông thôn thì xã cũng đạt theo chuẩn nông thôn mới, ngoài ra là được đầu tư theo chương trình dành cho các xã đặc biệt khó khăn. Năm 2018 huyện được đầu tư hơn 1 tỷ chương 135 và gần 1,5 tỷ theo chương trình nông thôn , hiện chúng tôi đã bàn giao mặt bằng và đang khởi công để hoàn thiện trong quý II. Hiện đang triển khai chương trình 135, nông thôn mới, đặc biệt là công tác huy động sự đóng góp của nhân dân. Việc huy động sự đóng góp của nhân dân rất được đồng tình thông qua việc hiến đất, đóng góp ngày công”.
Năm nay nguồn kinh phí hơn 4 tỷ đồng từ chương trình 135, chương trình nông thôn mới tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng 4,4km đường giao thông trên địa bàn xã. Những ngày này, một số tuyến đường ở 3 làng đặc biệt khó khăn đang được thi công và sẽ hoàn thành trong vài tháng nữa. Những con đường mới sẽ nối dài thêm niềm vui, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân vùng biên giới./.
Kim Châu -Lê Thư- Duy Linh