Nhu cầu việc làm của người lao động tăng cao dịp đầu năm

Cập nhật 22/3/2018, 08:03:00

Ngay những tháng đầu năm 2018 thị trường lao động việc làm trên địa bàn tỉnh sôi động với nhiều tín hiệu tích cực. Tại Sàn giao dịch việc làm tỉnh (Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh), hàng ngày lượng lao động đến tìm hiểu thông tin về thị trường lao động tương đối đông. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.

Với quan niệm tìm việc vào dịp đầu năm sẽ có nhiều cơ hội hơn do nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp cao nên ngay từ đầu tháng 3, sau kỳ nghỉ Tết chị Phạm Thị Ngọc Bích ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai đã đến Sàn Giao dịch việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để tìm hiểu về thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên trên địa bàn tỉnh.

Chị Phạm Thị Ngọc Bích – Xã Ia Hrung, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi có làm công việc kế toán ở thành phố và sau thời gian nghỉ sinh tôi muốn quay trở lại công việc nên đến trung tâm tìm việc vì tôi thấy đầu năm thì nhu cầu tuyển dụng của các công ty thường nhiều. Tôi hy vọng sau khi nộp hồ sơ thì sẽ tìm được công việc như mình mong muốn”.

Nắm bắt nhu cầu việc làm của người lao động tăng cao vào dịp đầu năm mới, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã kết nối với các công ty, doanh nghiệp để tìm nguồn việc giới thiệu người lao động. Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, đến thời điểm này có khoảng 100 doanh nghiệp kết nối với trung tâm để tuyển dụng khoảng 800 lao động, chủ yếu là công nhân phổ thông, kế toán, lái xe, giao hàng…

Ông Nguyễn Xuân Thời – Trưởng phòng Tư vấn – GTVL, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai cho biết: “Từ đầu năm đến nay có rất nhiều lao động đến để tìm việc. Đa số các em các em là lao động đã qua đào tạo. Hiện tại số doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông cao hơn, nhưng lượng lao động đáp ứng lĩnh vực này lại thiếu, vì các em đã qua đào tạo nhưng lại không thích hợp với công việc lao động phổ thông”.

Cũng theo ghi nhận, số lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký tìm việc ở ngành kế toán, lái xe khá nhiều, tuy nhiên hầu hết số lao động này đều mới ra trường hoặc làm việc trái nghề, giờ quay lại thị trường lao động không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp vì thiếu kinh nghiệm thực tế. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu người làm, trong khi lao động đã qua đào tạo vẫn không thể tìm được việc làm phù hợp./.

Lê Thư – Kim Châu – Duy Linh

Trả lời