Nhân rộng mô hình “Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”

Cập nhật 16/3/2018, 14:03:54

 Là một tỉnh miền núi với với 44,5% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và xuất phát điểm về kinh tế – xã hội, trình độ dân trí thấp nên Đảng bộ tỉnh Gia Lai luôn đặc biệt quan tâm đến việc triển khai công tác định canh định cư, giúp người dân nhất là đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy sau 43 năm kể từ ngày giải phóng tỉnh Gia Lai, nhiều buôn, làng trong tỉnh vốn nghèo nàn, lạc hậu chồng chất những khó khăn và thiếu thốn nay đã khởi sắc, đổi thay với nhịp sống nông thôn mới, biểu thị ý Đảng hợp với lòng dân. Câu chuyện sau đây về vùng căn cứ cách mạng Plei Pông là một điển hình.

Plei Pông là một trong 4 đồn căn cứ cách mạng trong những năm kháng chiến, nay thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện với gần 100% người dân là đồng bào Bahnar. Trước đây, đời sống của người dân ở thôn Plei Pông rất khó khăn và thiếu thốn, nhiều hộ nhà cửa chật chội, thiếu đất sản xuất, không có vườn tược; kết cấu hạ tầng ở khu dân cư tại đây còn thấp kém, môi trường bị ô nhiễm… Trăn trở trước cuộc sống nghèo khó dai dẳng của người dân ở thôn Plei Pông, sau nhiều lần đi thị sát tình hình, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, trực tiếp là Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện triển khai Đề án quy hoạch sắp xếp lại dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Plei Pông. Trên tinh thần đó, cả hệ thống chính trị của huyện Phú Thiện và xã Chư A Thai đã vào cuộc cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các ban, ngành của tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia triển khai, đến cuối năm 2017 một số hạng mục công trình chính thuộc Đề án này cơ bản đã hoàn thành. Tổng diện tích đất tự nhiên thôn Plei Pông sau khi được quy hoạch lại là 120.000m2, gồm 12 cụm dân cư, lấy nhà rông làm trung tâm. Huyện Phú Thiện đã đầu tư xây dựng 8 tuyến đường giao thông cùng với các công trình khác; đồng thời di dời nhà cho 72/92 hộ trong thôn đến vị trí mới, mỗi hộ được bố trí từ 600 đến 1.000 m2 đất ở và đất vườn.

Với người dân thôn Plei Pông thì Tết Mậu Tuất năm 2018 là bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống bởi vì bà con được di dời nhà cửa đến vị trí mới thuận lợi hơn trong việc làm ăn, sinh sống. Từ đây cuộc sống của bà con sẽ tốt đẹp hơn.

Anh Đinh Tuy- thôn Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện- Gia Lai nói: Trước đây người dân trong thôn sinh sống trong nhà cửa chật chội, thiếu đất sản xuất, môi trường bị ô nhiễm. Được tỉnh, huyện đầu tư bố trí sắp xếp lại dân cư, nhà cửa, bà con rất phấn khởi.

Việc quy hoạch sắp xếp lại dân cư thôn Plei Pông phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và từng bước đảm bảo các tiêu chí khu dân cư tiến bộ. Cùng với đó, huyện Phú Thiện đã đầu tư xây dựng cánh đồng mía lớn gần 80 ha, 100% hộ ở thôn Plei Pông tham gia với mục tiêu trọng yếu là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân ở vùng căn cứ cách mạng này.

Đồng chí Đỗ Ngọc Thành- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Phú Thiện- Gia Lai cho biết: “Có được những kết quả ban đầu trong việc triển khai Đề án quy hoạch sắp xếp lại dân cư thôn Plei Pông là nhờ huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy luôn sâu sát với cơ sở, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và giúp đỡ huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện đề án này”.

Từ những kết quả quan trọng trong việc triển khai thí điểm Đề án quy hoạch, sắp xếp lại dân cư tại thôn Plei Pông, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai có chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Trong đó tập trung lãnh đạo triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xây dựng các làng tiến bộ, giữ gìn bản sắc văn hóa và cốt cách của làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Phấn đấu trong năm 2018 mỗi địa phương trong tỉnh có 01 điểm làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với những chủ trương, đúng đắn hợp lòng dân của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, sẽ tạo điểm tựa vững chắc và là động lực quan trọng để nhiều thôn, làng trong tỉnh đổi thay, khởi sắc và phát triển./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời