Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Kông Chro liên tục xảy ra các vụ cháy mía với diện tích tương đối lớn, gây thiệt hại cho bà con nông dân. Trong khi đó, thời tiết khô hanh thời gian qua đã làm cho lá mía khô hết trên đồng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy mía nếu bất cẩn. Trước tình hình đó, hiện nay huyện Kông Chro đang tăng cường công tác phòng, chống cháy mía.

Hơn 1 tuần nay, gia đình bà Phan Thị Thi (thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro) thuê hàng chục công chặt mỗi ngày nhưng vẫn chưa thu hết được 10 ha mía bị cháy. Bà Thi cho biết, khi đang thu hoạch thấy đám mía bên cạnh bị cháy đã huy động máy móc, nhân công tạo bờ ranh, ngăn không cho cháy lan nhưng do trời nắng nóng, cộng thêm gió to nên đành bất lực nhìn 10 ha mía bị cháy rụi. Mía bị cháy đã làm giảm năng suất, chữ đường lại thấp do thu hoạch lâu, rồi việc trừ tạp chất cao nên theo tính toán của bà Thi tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng.
Bà Phan Thị Thi – Thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Thiệt hại quá lớn đối với gia đình tôi. Như trước kia thì 10 ha này thì thu được khoảng 950 tấn nhưng nay chưa tính cụ thể nhưng khoảng hơn 600 tấn nên thiệt hại rất lớn. Giờ hỗ trợ như thế nào thì chưa biết nhưng mình phải tiếp tục thuê công để thu; và tiền công thì mình phải tăng lên để thu hoạch cho nó nhanh”.
Theo thống kê, từ đầu vụ đến nay, trên địa bàn huyện Kông Chro đã xảy ra 6 vụ cháy mía, gây thiệt hại gần 30 ha, xảy ra nhiều ở các xã An Trung và Đăk Kơ Ning. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy mía đều là do ý thức chủ quan của người dân trong quá trình đốt dọn rẫy mía.
Hiện toàn huyện Kông Chro còn khoảng 4.000 ha mía đang đứng đồng. Trong khi đó, thời tiết khô hanh kéo dài thời gian qua đã làm cho lá mía cháy khô trên đồng và chỉ cần một sơ xuất nhỏ có thể gây ra cháy mía. Do đó, cùng với kiến nghị các Nhà máy Đường đẩy nhanh tiến độ thu mua, huyện Kông Chro đang triển khai các biện pháp để hạn chế cháy mía xảy ra trên địa bàn.
Ông Nguyễn Duy Tùng – Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kông Chro cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền người dân trong sản xuất, sinh hoạt không để xảy ra cháy mía; đặc biệt là trong quá trình đốt, dọn thì phải cắt cử người, phương tiện để theo dõi, giám sát thường xuyên nhằm kịp thời khống chế những đám cháy bùng phát lây lan sang các đám chưa thu hoạch”.
Thiết nghĩ, cùng với biện pháp mà các ngành, địa phương đưa ra, người dân cần tuân thủ nghiêm các quy trình trong quá trình đốt, dọn rất mía để tránh thiệt hại về kinh tế do cháy mía gây ra./.
Đức Hải, Huy Toàn