Thời tiết trong năm 2017 ở các huyện phía Đông tỉnh (Gia Lai) có nhiều diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của các loại cây trồng nói chung, trong đó riêng cây mía một loại cây trồng chủ lực ở đây cũng chịu tác động của thời tiết nên chín muộn hơn, dẫn đến việc Nhà máy đường An Khê tiến hành thu mua ép mía muộn hơn 1 tháng so với vụ trước.

Xã Tú An, thị xã An Khê có hơn 1.340 ha mía, tính đến thời điểm này bà con nông dân trong xã mới chỉ thu hoạch được 430 ha, còn lại diện tích hơn 1.000 ha chưa được thu hoạch.
Bà Nguyễn Thị Hoa – Thôn 3, xã Tú An, Thị xã An Khê cho biết: “Năm nay cũng làm được 1,5 ha mía, cây cũng không được tốt như mọi năm, do thời tiết bão lụt cho nên cây mía không tốt, các Đại lý, Nhà máy thu mua cũng không được thuận lợi như năm trước. Tôi là nông dân cũng mong các Đại lý, rồi các Nhà máy đường thu mua đẩy nhanh tiến độ để cho bà con giải phóng đất, kịp thời vụ cho năm sau thu hoạch cho tốt”.
Niên vụ mía 2017-2018 thị xã An Khê có 3.383 ha, tính đến nay mới thu hoạch được hơn 500 ha, đạt khoảng 15% diện tích, chậm so với cùng kỳ năm trước.
Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám Đốc Nhà máy đường An Khê cho biết: “Do tình hình mưa bão của năm 2017, nên Nhà máy vô vụ muộn hơn so với năm trước là hơn 1 tháng, tuy nhiên với công suất của nhà máy vụ này được tăng lên gấp rưỡi, và ngày 5/3 tăng lên công suất tối đa là 18 đến 20.000 tấn mía/ngày. Nhà máy dự kiến đảm bảo mua và thu hoạch hết mía trên đồng khoảng 30/4 đến 15/5 là kết thúc vụ sớm hơn so với vụ trước 1 tháng”.
Tính đến thời điểm hiện tại, diện tích mía chưa thu hoạch ở các huyện Kbang, Đăk Pơ, Kông Chro vẫn còn khá nhiều, cụ thể như huyện Kbang mới chỉ thu hoạch được hơn 13% (còn tồn hơn 9.000 ha); Đak Pơ thu hoạch được khoảng 20% (còn hơn 6.500 ha); Kông Chro thu được khoảng 40% (còn tồn 3.308 ha). Vì vậy việc Nhà máy đường An Khê nâng công suất ép mía tối đa lên 18.000 tấn/ngày sẽ là tin vui giúp bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía trong vụ này.
Xuân Duẩn, Cao Xuân Duy