Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đề ra, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hướng đến lợi ích người dân. Với phương châm ấy, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khắc phục những khó khăn đang tồn tại để hoàn thành từng tiêu chí, đặc biệt là những xã vùng sâu, vùng xa.
Xã Đak Tơr Ver là 1 trong những xã khó khăn của huyện Chư Pah, với điểm xuất phát thấp, nên việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với xã khá gian nan. Mặc dù vậy, chính quyền xã đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện đầu tư để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Đồng thời, quan tâm đến đời sống tinh thần, lưu giữ truyền thống văn hóa đời sống, nhờ vậy đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, xã đã đạt được 6/19 tiêu chí. Số tiêu chí đạt được chưa cao nhưng đó là sự nỗ lực chính quyền và người dân ở một xã nghèo. Trong năm 2018, xã đang nỗ lực phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí là: Hình thức tổ chức sản xuất và văn hóa.
Ông Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah cho biết: “Công tác huy động đóng góp vì nguồn vốn của Nhà nước chỉ đối ứng, phần cơ bản còn nhân dân là phải huy động ngày công, vật chất để chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ nhận thức đến việc làm cả hệ thống chính trị vào cuộc để từng bước để thay đổi nhận thức từng bước để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.”
Còn đối với xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ thì cũng vừa thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn nhưng thu nhập của người dân vẫn còn thấp. Chính vì vậy, trong các chương trình đầu tư, chính quyền xã cũng đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ để người dân phát triển kinh tế như: Hỗ trợ nguồn vốn, cây, con giống để người dân có thêm việc làm và làm các tuyến đường nội đồng để người dân an tâm sản xuất, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn. Quá trình xây dựng nông thôn mới, tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, bên cạnh đó người dân còn nghèo nên chủ yếu đóng góp ngày công thực hiện các phần việc của mình để đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí như đường giao thông, môi trường,…Từ những đóng góp đó, toàn xã đã đạt được 10/19 tiêu chí.
Anh Đinh Cứ, làng Klah, xã Yang Bắc, huyện ĐaK Pơ nói: “Trước đây ở làng thì đường để vô trong rẫy chặt mía lầy lội, khó khăn, xe đi qua lại nó khó, mưa bão đường khó đi. Bữa nay có Nhà nước hỗ trợ cho xi măng với vật liệu, làng cũng góp công làm đường đi để đi lại, sản xuất thuận tiện”
Ông Trương Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Trong phát động xây dựng nông thôn mới của địa phương thì phần lớn là vốn Nhà nước, hiện nay dân đóng góp công sức để mà làm cho nên đa số người dân ủng hộ trong vấn đề này và cũng rất nhiệt tình xây dựng nông thôn mới.”
Đối với những xã vùng khó, chương trình nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn cũng như nâng cao đời sống người dân nơi đây. Đây có sẽ là nền tảng cũng như động lực để các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng cũng như số lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Thúy Diện, Minh Trung