Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập tại Đức Cơ

Cập nhật 03/3/2018, 19:03:35

Đối với hoạt động giáo dục, công nghệ thông tin là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục. Xác định được điều đó, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đức Cơ đã không ngừng nỗ lực đưa CNTT vào giảng dạy, học tập và quản lí trong các nhà trường, qua đó từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trước đây, nếu như bảng đen, phấn trắng, bàn ghế thông thường và cuốn giáo án viết tay là những công cụ phổ biến để dạy và học; thì nay, tại trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, không gian lớp học đã được đổi mới với sự góp mặt của máy tính xách tay, bảng tương tác… Từ đây, hoạt động trong lớp học không còn là việc đọc chép đơn thuần của giáo viên và học sinh, mà đã có sự tương tác tích cực của học sinh, để quá trình tiếp thu kiến thức của các em không bị thụ động.

Em Nguyễn Ngọc Huyền, Lớp 7A, Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Nan, Đức Cơ, Gia Lai nói: “Khi được học với bảng tương tác thông minh bản thân em rất là thích bởi vì nó giúp em hiểu bài tốt hơn thông qua những hình ảnh minh họa rất trực quan. Các tiết học của chúng em khi được học bảng tương tác thì rất sinh động và sôi nổi”

Thầy Vũ Đức Toàn, Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Nan,  Đức Cơ, Gia Lai cho biết:“Việc sử dụng bảng tương tác thông minh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá trình chuyển tải nội dung bài học đến với các học sinh, giúp các em nhanh chóng tiếp thu được bài học và làm cho các tiết học trở nên sinh động hơn”

Hiện nay,  phần lớn các trường học trên địa bàn huyện Đức Cơ đều có đường truyền internet; phòng máy tính, các thiết bị phục vụ công tác dạy học cũng được đầu tư đồng bộ như: Máy chiếu, bảng tương tác thông minh… Ngoài ra, các trường học cũng đã triển khai tốt hệ thống sổ điểm điện tử nhằm góp phần làm đơn giản hóa công tác quản lý giáo dục.

Thầy Dương Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, Ia Din,  Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Hiện nay thì nhà trường đang có 25 máy vị tính phục vụ cho việc học tin học, ngoài ra thì bảng tương tác thông minh cũng đã được đưa vào sử dụng, đồng thời sử dụng 1 số phần mềm trong công tác quản lí. Kể từ khi việc áp dụng CNTT trong nhà trường được thực hiện thì chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện hơn”

Có thể nói, việc ứng dụng CNTT trong quá trình giảng dạy có vai trò quan trọng trong xã hội học tập hiện nay. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Đức Cơ sẽ  tiếp tục tăng cường tập huấn về CNTT cho đội ngũ giáo viên; đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho việc ứng dụng CNTT… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo” trong giai đoạn hiện nay./.

Quốc Linh, Minh Vũ

Trả lời