Hôm qua, ngày 01.03, các đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với tập thể lãnh đạo huyện Kbang và thị xã An Khê nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Kbang, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác phát triển du lịch, quản lý bảo vệ rừng, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tăng thu ngân sách, cải cách hành chính, sắp xếp các công ty lâm nghiệp… yêu cầu huyện Kbang cần có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, vướng mắc hiện nay.
Trong đó, phát triển du lịch được Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và cho rằng du lịch Kbang cần hướng đến sự bền vững. Vì vậy cùng sự hỗ trợ của nhà nước trong việc đầu tư phát triển hạ tầng tại các điểm du lịch, Kbang cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ những người làm du lịch, trong đó có sự tham gia của người dân, đồng thời phải tạo được nét đặc trưng riêng hấp dẫn du khách khi đến với Kbang.
Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Nhà nước hỗ trợ xây dựng hạ tầng, còn lại vận động người dân, doanh nghiệp tham gia. Phải hướng dẫn, đào tạo đội ngũ làm du lịch, không chỉ đội ngũ hướng dẫn viên mà đội ngũ cán bộ cũng phải am hiểu về du lịch để tham gia. Vì vậy phải có kế hoạch đào tạo, mở mới các lớp đào tạo. Những người làm du lịch là đội ngũ giảng dạy. Không có các sản phẩm du lịch, các tuor… thì không làm được du lịch. Phải tạo được ra những đặc trưng riêng”.
Buổi chiều cùng ngày, làm việc với thị xã An Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý thị xã không chủ quan, nóng vội để đạt đô thị loại 3 như kế hoạch, nếu các điều kiện chưa đảm bảo. Thị xã cần có giải pháp trong công tác giảm nghèo một cách tích cực hơn. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, trong đó quan tâm công tác thu hút kêu gọi sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp.
Liên quan Quyết định 68 về hỗ trợ vay vốn giảm tổn thất trong nông nghiệp, đến nay nhiều doanh nghiệp, người dân chưa tiếp cận được. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy mạnh hiệu quả chương trình cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất.
Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Đối với các vùng đất hẹp, các vùng có điều kiện ứng dụng công nghệ chúng ta chú trọng giá trị đầu tư trên cùng đơn vị diện tích. Hiện nay chúng ta còn thấp, trên dưới 100 triệu/ha. Có những vùng trồng chanh dây thu nhập cả tỷ. Vùng nguyên liệu mía không bỏ mà ổn định và nâng năng suất. Còn sản xuất mà 65-70 tấn thì nông dân khổ. Vùng nào làm được cánh đồng mẫu lớn khuyến khích, vùng nào giáp với Bình Định thì tính toán lại để chuyển sang cây trồng khác và liên kết với các doanh nghiệp để làm”.
Năm 2018 được xác định là năm bản lề về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2015-2020), vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã An Khê tiếp tục phát huy kết quả năm 2017, tập trung các giải pháp trọng tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra, quyết tâm cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.
Hồng Uyên, Thanh Sáng