Lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Cập nhật 02/3/2018, 08:03:04

Như tin đã đưa, sáng ngày 1/3, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh gồm: Lực lượng Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị thuộc Quân khu 5, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 của Lực lượng Quân sự tỉnh và Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong năm 2018, Lực lượng Quân sự tỉnh và Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5; tổ chức quán triệt cán bộ, chiến sỹ nắm vững đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của Đảng; nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện sát với tình hình, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến. Thực hiện nghiêm 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; chú trọng thực hành huấn luyện, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sỹ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới.

Đại tá Lê Xuân Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Mục tiêu huấn luyện của Lực lượng Quân sự tỉnh trong năm 2018 là đảm bảo thời gian, quân số và nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy của đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp, giáo dục cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng. 3 đại đội bộ binh trên biên giới phối hợp với các Đồn biên phòng tổ chức huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Đối với Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong năm 2018 chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ công tác biên phòng cho cán bộ, chiến sỹ. Huấn luyện toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập các phương án, kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đồn, bảo vệ biên giới và tham gia diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch của tỉnh.

Đại tá Lê Thuần Huy – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, sẽ tập trung triển khai công tác huấn luyện một cách chặt chẽ và hiệu quả. Đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để triển khai nhiệm vụ diễn tập, bảo vệ đồn, bảo vệ biên giới, quyết tâm tiếp tục giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Lực lượng Quân sự tỉnh và Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phấn đấu đảm bảo quân số và 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 75% cán bộ đại đội và trung đội đạt khá, giỏi.

Thượng tá Lê Trọng Thủy – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku- Gia Lai cũng nói: Ngày sau lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS thành phố Pleiku sẽ khẩn trương tổ chức huấn luyện cho bộ đội thường trực và lực lượng dân quân ở tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong năm 2018.

Với khẩu hiệu hành động “Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo, đảm bảo an toàn, ra quân quyết thắng”, trong năm 2018 Binh đoàn 15 phấn đấu quán triệt 100% cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng trong đơn vị các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ huấn luyện, 100% lực lượng tự vệ tại chỗ của các cơ quan, đơn vị tham gia huấn luyện, 80 đến 85% lực lượng tham gia huấn luyện đạt khá, giỏi, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh nơi đơn vị đóng quân.

Chủ đề huấn luyện năm nay của các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3 là: “Huấn luyện giỏi, Sẵn sàng chiến đấu cao, Kỷ luật nghiêm, An toàn tuyệt đối”. Quân đoàn tập trung huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và các loại vũ khí mới; nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai chiến đấu linh hoạt; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến trong khu vực phòng thủ. Bảo đảm cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, không ngừng nỗ lực, cố gắng, ra sức phấn đấu, quyết tâm triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện để nâng cao sức mạnh tổng hợp, xứng đáng là đơn vị chủ lực cơ động sẵn sàng chiến đấu cao của Quân đội nhân dân Việt Nam./.

Nhóm PV

Trả lời