Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi ra quân sản xuất đầu năm; UBND huyện Chư Sê đã tổ chức lễ ra quân làm thủy lợi tại cánh đồng làng Amo, xã Bờ Ngoong.

Thời gian qua, huyện Chư Sê đã tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh về nguồn nước; đẩy mạnh công tác đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới cho gần 1.600 ha lúa nước hai vụ, hơn 8.000 ha cà phê, hơn 3.700 ha hồ tiêu và 350 ha rau màu các loại cho hiệu quả kinh tế cao. Để chủ động đối phó với diễn biến của thời tiết thì việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng các công trình thủy lợi có vai trò quan trọng đối với phát triển nông nghiệp bền vững, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa xã Bờ Ngoong đã tiến hành phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương nội đồng để đưa nước về các chân ruộng.
Ông Đinh Chir – Làng Amo, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: Gia đình tôi có 2 sào lúa Đông Xuân. Năm 2017 do nắng hạn thiếu nước tưới nên mất trắng. Năm nay được UBND huyện Chư Sê tổ chức ra quân thủy lợi tại cánh đồng làng Amo, tôi và người dân trong làng cũng tích cực tham gia nạo vét kênh mương để dẫn nước tưới cho diện tích tiêu, cà phê và lúa Đông Xuân nữa. Hy vọng năng suất các loại cây trồng năm nay sẽ đạt cao hơn so với năm ngoái.
Những năm gần đây, do thời tiết diễn biến thất thường, tình trạng hạn hán vào cuối vụ vẫn thường xảy ra đã làm cho hàng trăm ha lúa bị khô cháy, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Trước thực tế đó, UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân gieo sạ sớm; sử dụng các loại giống lúa ngắn ngày, hiệu quả cao; kiên quyết không để nhân dân gieo sạ ở những chân ruộng cao, có khả năng thiếu nước tưới vào cuối vụ và xây dựng kế hoạch bố trí nguồn nước tưới hợp lý, tránh lãng phí nước. Đồng thời, vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích lúa có nguy cơ thiếu nước tưới sang trồng các loại cây ngắn ngày như: Bắp lai, bắp nếp, bí xanh, bí đỏ…
Ông Nguyễn Hữu Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Đây là nét văn hóa truyền thống rất đẹp của làng, xã nói riêng và huyện nói chung. Trên cánh đồng làng Amo tuy có thủy lợi nhưng hàng năm tình hình hạn hán vẫn xảy ra do gần đây việc sử dụng nước không hợp lý. Qua lễ ra quân làm thủy lợi này nhằm tuyên truyền cho bà con cách sử dụng nước khoa học, tránh lãng phí nước tưới nhằm đạt năng suất cây trồng cao hơn”.
Với sự chủ động của chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, huyện Chư Sê hy vọng năng suất, sản lượng cây trồng vụ Đông Xuân năm nay của địa phương sẽ đạt cao để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho nông dân./.
Vũ Cúc