Với đặc tính dễ trồng, không kén đất, đầu ra ổn định; cây gấc đã được trồng thử nghiệm tại huyện Đak Pơ trong thời gian qua. Bên cạnh đó, một số hộ còn kết hợp trồng gấc xen đinh lăng và một số loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập trên cùng một diện tích canh tác.

Vườn gấc rộng 6 sào với hơn 150 gốc gấc phủ kín cả sườn đồi này được gia đình bà Nguyễn Thị Hồng trồng từ năm 2015. Cứ 2 ngày 1 lần, gia đình bà lại ra vườn thu hoạch gấc. Nhờ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty thu mua, đầu ra ổn định nên thu nhập bình quân hàng năm của gia đình lên đến 100 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Hồng, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ nói về hiệu quả kinh tế của cây gấc: “Một quả gấc giờ bán 8 ngàn. 3 kg quả, bổ được 1 kg nhân. Hiệu quả kinh tế cao hơn cây mía, cây mì gấp 3 lần. Cây gấc rất dễ trồng, không có bệnh tật gì, chỉ phải phun thuốc lúc đầu thôi. Quan trọng mình phải cắt tỉa lá”.
Gấc là loại cây dễ trồng, không kén đất, chi phí đầu tư thấp. Sau 6-7 tháng trồng cây đã bắt đầu cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 2. Cây có thể cho thu hoạch trong vòng 10-15 năm. Dưới tán gốc còn có thể kết hợp trồng thêm một số loại cây trồng ưa bóng mát nhằm tận dụng được nguồn phân bón dồi dào và nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất.
Ông Nguyễn Văn Huệ, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Đằng nào dưới đất cũng phải làm cỏ nên mình trồng xen cây đinh lăng phù hợp dưới bóng râm. Mình tận dụng được vùng đất trống ở dưới. Ngoài ra còn có thể trồng được gừng, nghệ”.
Nhận thấy hiệu quả mang lại từ cây gấc, gia đình bà Huệ không ngừng mở rộng diện tích loại cây trồng này, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật và vận động thêm các hộ khác chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Anh Phạm Anh Tuấn, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đak Pơ cho biết: “Hiện nay trên địa bàn huyện có 3 hộ trồng gấc. Bước đầu theo dõi thấy cây ít bị sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”
Gấc có thể xem là loại cây mang lại nguồn thu khá cao so với nhiều loại cây trồng khác tại khu vực phía Đông của tỉnh. Đây cũng là một hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Nhâm Dung, Minh Trung
không biết ad có biết địa điểm thu mua gấc không ạ!