Trước tình hình giá tiêu xuống thấp, nhiều diện tích bị bệnh chết hàng loạt; thế nhưng thay vì đầu tư khoa học kỹ thuật để chăm sóc, ổn định vườn cây thì gần đây một số hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã truyền nhau trồng giống tiêu lạ với tên gọi là tiêu Srilanka.

Thực tế trong những năm qua, một số hộ nông dân trong tỉnh cũng đã đưa các giống tiêu lạ vào trồng, theo cách gọi của bà con đó là giống tiêu ghép Amazôn, tiêu lốt… nhưng không đem lại hiệu quả. Và mới đây lại rộ lên tiêu Srilanka.
Ông Nguyễn Văn Tú – Phó Chi cục trồng trọt – BVTV Gia Laicho biết: “Trước các thông tin của thông tấn, báo chí, bà con nông dân đưa các giống tiêu lạ vào trồng. Ngành Nông nghiệp đã thành lập đoàn kiểm tra cụ thể và đến TP.Pleiku, huyện Đức Cơ… Tại các vườn, cây sinh trưởng bình thường, chưa thấy bệnh… giống do bà con tự phát lấy từ Campuchia về, chưa có cơ quan chức năng nào đánh giá về chất lượng. Trung tâm nghiên cứu hồ tiêu cho biết họ đang ươm giống cây này để theo dõi quá trình sinh trưởng”.
Nói về các giống tiêu lạ được bà con nông dân Gia Lai đưa vào trồng trong thời gian gần đây, thạc sỹ Nguyễn Quang Ngọc, phụ trách Trung tâm nghiên cứu và phát triển hồ tiêu, thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết:
Thạc sỹ Nguyễn Quang Ngọc khuyến cáo: “Bà con đi tìm giống tiêu mới, với hy vọng thay thế giống tiêu cũ đang bị bệnh chết nhanh, chết chậm khó chữa. Từ tiêu lốt, đến Srilanka. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa khẳng định được điều gì, chờ tiêu chín chúng tôi sẽ lấy mẫu đi phân tích, đồng thời theo dõi khả năng thích nghi, kháng bệnh của các loại giống mới, từ đó sẽ có kết luận khuyến cáo bà con nông dân. Còn trước mắt bà con khoan vội đưa vào trồng”.
Mặc dù giống tiêu Srilanka đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh chỉ là số ít, nhưng trên cơ sở kiểm tra thực tế và nhằm quản lý tốt sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho bà con, Chi cục trồng trọt BVTV Gia Lai đã đưa ra các đề xuất.
Ông Nguyễn Văn Tú – Phó Chi cục trồng trọt BVTV Gia Lai cũng đề nghị: “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện rà soát lại diện tích, có biện pháp ngăn chặn bà con đưa vào trồng khi chưa có kết luận cụ thể của ngành chức năng. Đề nghị các địa phương quản lý tốt khâu nhập giống”.
Cùng với các giải pháp trên và trong khi chờ cơ quan chức năng kết luận chất lượng về giống và quy trình canh tác, thì bà con nông dân không nên nóng vội đưa giống tiêu lạ này vào trồng mà hãy tỉnh táo, cẩn trọng, chờ kết quả nghiên cứu cuối cùng và khuyến cáo của các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn. Mới đây UBND tỉnh đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thị xã, thành phố yêu cầu kiểm tra việc người dân trồng cây tiêu lạ; Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn một cách chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; Đối với Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây hồ tiêu, UBND tỉnh đề nghị: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối với giống hồ tiêu Srilanka để có cơ sở khuyến cáo cho địa phương và người dân./.
Mai Loan, Phan Nguyên