Mạnh tay ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn dịp Tết 

Cập nhật 02/2/2018, 08:02:12

Mặc dù công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đã được các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Pleiku tăng cường, song tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nguyên nhân này vẫn diễn biến phức tạp, cho thấy ý thức của một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia vẫn còn là nỗi lo lắng của cộng đồng.

Theo chân cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ lập chốt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Phạm Văn Đồng (TP Pleiku) vào lúc 19h ngày 25/1/2018. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ lập chốt kiểm tra, xử lý nồng độ cồn đã có khá đông người vi phạm bị xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn cũng không hề dễ, một số trường hợp tìm mọi cách đối phó, bất hợp tác với lực lượng CSGT khi yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn; Như trường hợp anh Vũ Văn Bầu lái xe trong tình trạng “say xỉn” không làm chủ được bản thân, có hành vi bất hợp tác với lực lượng chức năng, cố tình không chịu thổi vào máy đo hoặc thổi rất nhẹ, không đủ lượng khí thở để xác định, khiến cán bộ, chiến sỹ CSGT phải kiên trì nhắc nhở, hướng dẫn nhiều lần…

Qua kiểm tra, đo nồng độ cồn như ở trường hợp trên và hầu hết các lái xe ô tô vào thời điểm này đều vi phạm với lỗi trong hơi thở có nồng độ cồn quá mức quy định từ 0,25 miligam/ 1 lít khí thở trở lên. Đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức quy định như trên sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 03-05 tháng. Hoặc điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng , bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 04 – 06 tháng.

Trung tá Hồ Thanh Sơn – Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Pleiku cho biết:  “Theo điều tra xử lý TNGT thì đa số các hành vi gây ra TNGT thì đều liên quan đến nồng độ cồn và việc khi đã sử dụng rượu bia rồi mà điều khiển phương tiện giao thông sẽ rất dễ gây ra buồn ngủ, phản xạ xử lý cá tình huống trên đường cũng chậm đi rất dễ gây ra tai nạn, do vậy từ đây đến tết chúng tôi sẽ tăng cường xử lý gắt về nồng độ cồn để nhằm giảm thiểu TNGT. Việc người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia thường có thái độ không chấp hành đo nồng độ cồn, tuy nhiên việc không chấp hành đo nồng độ cồn sẽ vi phạm vào mức cao nhất của mức xử phạt về nồng độ cồn.”

Thời điểm cuối năm, đặc biệt là vào những ngày trước, trong và sau tết luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự ATGT do lỗi vi phạm này. Vì vậy, để giảm thiểu TNGT, thời gian tới, lực lượng CSGT Công an TP Pleiku, cũng như Công an tỉnh cần phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn. Đồng thời, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần ý thức “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần kiềm chế TNGT, bảo đảm cho người dân  và cho chính bản thân mình đi lại thuận tiện, an toàn./.

Xuân Huy, Minh Trí

 

 

Trả lời