Huyện Krông Pa giàu truyền thống cách mạng. Cán bộ và nhân dân trong huyện đã lập nên nhiều thành tích, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống vẻ vang ấy đã được cán bộ và nhân dân huyện Krông Pa kế thừa và phát huy trong giai đoạn cách mạng mới, đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bởi vậy, mỗi khi xuân đến tết về, “vùng đất khát” Krông Pa nằm dưới chân đèo Tô Na tràn đầy sức sống mới với bao đổi thay, phát triển.

Đèo Tô Na và nhiều địa danh khác nằm dọc Đường – sông Bờ huyền thoại luôn vang mãi những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Năm tháng trôi qua, huyện Krông Pa nằm dưới chân đèo Tô Na những vết thương và dấu tích của chiến tranh đã lùi vào quá khứ, mỗi mùa xuân đến tết về trên địa bàn huyện ngày càng “thay da đổi thịt”.
Xuôi đèo Tô Na về hướng Tây, bức tranh vùng căn cứ cách mạng Krông Pa trong mùa Xuân mới đã hiện lên với nhiều gam màu tươi sáng. Những buôn làng nằm dọc bên những con đường phẳng phiu, thông suốt đã được định canh định cư bền vững, nhịp sống của đồng bào nơi đây rộn ràng, xua đi sự hoang vắng, lạc hậu ngày nào. Tuy điều kiện thời tiết khí hậu thường khắc nghiệt, thiên nhiên ít ưu đãi nhưng nhờ luôn nỗ lực, phấn đấu, phát huy tốt nội lực, tranh thủ sự quan tâm đầu tư của cấp trên nên cán bộ và nhân dân huyện Krông Pa đã lập được nhiều thành tích to lớn trong công tác phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng chuyên canh các loại cây trồng chủ lực, có thế mạnh phát triển của địa phương như mì, thuốc lá, mía… với tổng diện tích đất sản xuất duy trì hằng năm hơn 45.000 ha. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ của huyện liên tục phát triển, nhiều doanh nghiệp, nhà máy được thành lập như nhà máy có quy mô lớn của Công ty đường Vạn Phát sẽ thu mua nguyên liệu mía, mì qua đó góp phần khai thác tiềm năng to lớn về phát triển nông nghiệp của huyện.
Bà Bùi Thị Quy- Giám đốc Công ty đường Vạn Phát nói: “Ở huyện Krông Pa có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp, việc công ty thành lập nhà máy tại huyện với mục đích là tiến hành thu mua mía, mì của nông dân để chế biến, qua đó công ty muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nếu có sự hợp tác tốt giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà nông sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nông dân”.
Lĩnh vực văn hóa – xã hội của huyện Krông Pa cũng có những chuyển biến tích cực, có 12 trường trong huyện đạt chuẩn quốc gia, chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Huyện đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, điển hình trong năm 2017 tỷ lệ giảm nghèo ở huyện đạt 7,7%, gấp đôi so với mức bình quân chung của tỉnh.
Ông Rơ Chăm Sơn – buôn Ơi Yík, xã Ia MLá, huyện Krông Pa Gia Lai cho biết: “Trước đây, đời sống của nhân dân ở đây rất khó khăn, thiếu thốn. Nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư mà bộ mặt nông thôn ở xã đã thay đổi, đồng bào không còn đói như trước nữa. Bà con vui mừng, phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc”.
Ông Chu Sỹ Vương – Bí thư Đảng ủy xã Ia RSươm, huyện Krông Pa – Gia Lai khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn xác định việc thực hiện công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng đồng lòng thực hiện nên số hộ nghèo trong xã qua từng năm đã giảm đáng kể, số hộ giàu tăng, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc”.
Có thể nói, những chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa trong công tác lãnh đạo địa phương khắc phục những khó khăn, thách thức, đã tạo nên những bứt phá mạnh mẽ trong công tác phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Ông Tạ Chí Khanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa- Gia Lai cho biết: “Huyện Krông Pa khi mới thành lập chỉ có 25 nghìn dân, 5 nghìn ha đất sản xuất, nay đã có 85 nghìn dân, gần 50 nghìn ha đất sản xuất. Hệ thống đường giao thông, điện thắp sáng, trường học, nhà văn hóa… được được đầu tư xây dựng kiên cố đến tận các buôn, làng; không còn tình trạng đói giáp hạt cục bộ như trước đây nữa. Tất cả các trẻ em trong độ tuổi được đến trường, người dân mỗi khi đau ốm đến bệnh viện để điều trị. Bộ mặt đô thị và nông thôn không ngừng khởi sắc”.
Với những thành tựu đã đạt được, cán bộ và nhân dân huyện Krông Pa càng phấn khởi, lạc quan đón mùa xuân mới, Tết cổ truyền của dân tộc và quyết tâm xây dựng quê hương không ngừng đổi mới và phát triển./.
V: Hà Đức
Q-D: R’Piên