Hành quân về nguồn, thắp sáng niềm tin.

Cập nhật 29/4/2014, 14:04:54

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, nhân kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước: 30/4/1975 – 30/4/2014. Ngày 28 tháng 4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ hành quân "về nguồn" thăm lại căn cứ hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống  Mỹ tại xã Kroong, huyện Kbang. Đồng chí Dương Văn Trang-UVBTV Tỉnh ủy-Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu Đoàn Công tác Về nguồn.

 

 

 

 

Tham gia hành quân “về nguồn”, thăm lại căn cứ hoạt động của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ đợt này có trên 80 cán bộ, chiến sỹ, quân nhân viên quốc phòng thuộc cơ quan 4 Phòng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo, chính quyền địa phương. Trong hành trình hơn 100km về với căn cứ, các cán bộ chiến sỹ đã hành quân bộ gần 5km đồi dốc, nhưng tất cả đều háo hức băng rừng, vượt suối để về với cội nguồn. Một không khí sôi động bởi những lời ca, tiếng hát giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ; những câu chuyện về cách sống, hinh hoạt, học tập và chiến đấu của các thế hệ đi trước đã làm sống lại không khí của căn cứ kháng chiến cách đây máy mươi năm.

 

Trong niềm phấn khởi Trung úy Rmah H’Be Na, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tâm sự: Đây là lần thứ 2 tôi về thăm căn cứ nhưng cảm giác vẫn như là lần đầu vậy. Về đây tôi thực sự khâm phục lớp cha chú của mình về tinh thần mưu trí, sáng tạo, vượt khó làm nên những điều kỳ tích. Bản thân tôi là một sỹ quan trẻ sẽ nguyện ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao để xứng đáng với truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh.

 

 

Nằm ở địa thế hiểm trở, được bao bọc bởi đại ngàn Trường Sơn, căn cứ chỉ huy chiến đấu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại xã Kroong, huyện Kbang là di tích lịch sử cách mạng quan trọng của Gia Lai, nơi đây vào ngày 10/3/1960 Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự do đồng chí Kpă Thìn làm Tỉnh đội trưởng. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập và trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, căn cứ Kroong là nơi đưa ra các chỉ thị, mệnh lệnh, triển khai các nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, làm chỗ dựa vững chắc cho phong trào đấu tranh chính trị quần chúng, xây dựng và phát triển thế trận chiến tranh nhân dân của địa phương. Từ căn cứ địa vững chắc này, Ban chỉ huy quân sự của tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai phát động phong trào toàn dân đứng lên đạp đổ bộ máy ngụy quyền, giành chính quyền về tay nhân dân. Phối hợp với bộ đội chủ lực giáng cho địch những đòn tấn công bất ngờ khiến chúng phải nhận lấy những thất bại nặng nề, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước.

 

 

Qua trao đổi Đại tá Đinh Văn Dũng – Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCHQS Gia Lai cho biết: Phát huy truyền thống của lực lượng, trong thời gian tới Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tập trung đẩy mạnh việc giáo dục lịch sử, chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Tập trung xây dựng lực lượng đủ sức chiến đấu và luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân.

 

Về nguồn, về với khu căn cứ cách mạng Kroong dường như mỗi người ai cũng có chung tình cảm thán phục về sự mưu trí, sáng tại của những lớp người đi trước. Được nghe giới thiệu về lịch sử, về vị trí, vai trò của khu căn cứ đối với phong trào cách mạng Gia Lai nói riêng và sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung, mỗi thành viên trong đoàn lại càng ý thức sâu sắc hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân, nguyện một lòng tiếp tục phát huy truyền thống buất khuất, anh hùng, nêu cao cảnh giác Cách mạng hăng hái học tập, công tác, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh Gia Lai vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương Gia Lai ngày một giàu đẹp./.

 

Hữu Lanh-Ksor Tuối

Trả lời