Tăng cường quản lý hoạt động phương tiện taxi thông qua thiết bị giám sát hành trình

Cập nhật 30/1/2018, 09:01:05

Tăng cường quản lý hoạt động phương tiện taxi trong quá trình vận chuyển hành khách thông qua thiết bị giám sát hành trình hiện được các doanh nghiệp vận tải kinh doanh taxi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, mà còn giúp doanh nghiệp, đơn vị quản lý Nhà nước kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm đối với lái xe.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 550 xe taxi của 5 doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi đăng ký hoạt động.

Để quản lý chặt chẽ phương tiện trong quá trình hoạt động vận chuyển hành khách, trên các xe taxi này đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và truyền trực tiếp dữ liệu về tổng đài của doanh nghiệp để quản lý. Bên cạnh đó, khi nhận được thắc mắc của hành khách, người đứng đầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ngay lập tức có thể tra cứu hoạt động phương tiện ngay trên điện thoại Smat Phone thông qua những phần mềm quản lý đã được cài đặt sẵn để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm đối với lái xe.

Ông Nguyễn Đình Hùng – GĐ Công ty TNHH MTV Hùng Nhân nói: “Khi có giám sát hành trình thì thuận tiện cho chúng tôi giám sát điểm đón khách rồi trả khách, xe đó chạy ở vùng nào và hoạt động ra sao, về tốc độ cũng như phương tiện đang lưu thông trên đường”.

Chị Đặng Thị Mỹ Hòa – GĐ Chi nhánh Công ty cổ phần Sun taxi Gia Lai cho biết: “Thông qua thiết bị giám sát hành trình thì chúng tôi giám sát được thời gian lái xe liên tục, lái xe trong ngày, hành trình của lái xe và tốc độ của lái xe… từ đó giúp cho chúng tôi quản lý được rất là nhiều. Đặc biệt là khi khách hàng thất lạc hành lý thì chúng tôi kịp thời giải quyết hoặc là góp phần giám sát chặt việc quản lý tài chính của đơn vị chúng tôi”.

Cũng nhờ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mà giờ đây việc quản lý hoạt động đối với phương tiện taxi đối với cơ quan quản lý Nhà nước thuận lợi hơn trước rất nhiều. Chỉ tính riêng trong năm 2017 và tháng 1 năm 2018, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai trong quá trình kiểm tra, giám sát đã nhắc nhở 226 trường hợp taxi vi phạm tốc độ khi đang kinh doanh và thu hồi phù hiệu hoạt động 1 tháng theo Thông tư 10 của Bộ Giao thông Vận tải đối với 11 trường hợp.

Ông Đoàn Hữu Dũng – Trưởng Phòng Kinh tế – Tài chính – Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai nêu:  Đề nghị các đơn vị kinh doanh taxi tăng cường công tác giáo dục đối với các lái xe, làm sao đảm bảo an toàn, đồng thời vận chuyển hành khách đúng với lộ trình mà hành khách yêu cầu. Về phía đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra thông qua thiết bị giám sát hành trình để mà nhắc nhở cũng như xử lý các trường hợp vi phạm nhiều lần”.

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, xác định lượng hành khách sẽ tăng cao, để quản lý phương tiện taxi một cách chặt chẽ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp hành khách đi lại thuận tiện, an toàn khi vui Xuân đón Tết, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời Sở Giao thông Vận tải cũng đã lên kế hoạch tăng cường công tác quản lý và sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp taxi thường xuyên vi phạm tốc độ và chèn ép giá đối với hành khách./.

Đoàn Bình, Minh Trí

Trả lời