Chư Sê: Đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa bị hạn 

Cập nhật 25/1/2018, 16:01:44

Vài năm gần đây, do ảnh hưởng của hạn hán, tình trạng thiếu nước sản xuất diễn ra trên diện rộng ở Gia Lai. Vụ Đông Xuân 2016 – 2017, huyện Chư Sê là một  trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại do nắng hạn, thiếu nước tưới cho các cây trồng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2018 này, ngành Nông nghiệp đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương đề ra những giải pháp cũng như vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất lúa bị hạn, tránh thiệt hại vào cuối vụ.

 

Những ngày này, không khí sản xuất Đông Xuân trên cánh đồng Al Bă đang diễn ra sôi nổi. Bà con khẩn trương làm đất, be bờ, chuẩn bị ruộng để gieo sạ theo đúng thời vụ. Tại nhiều diện tích cây ngắn ngày mới gieo trồng, người dân cũng tích cực triển khai các biện pháp như vun gốc, bón phân..

Được sự hỗ trợ về giống và kỹ thuật của Trạm Khuyến nông huyện, gia đình ông Kpă Pyang ở thôn Klah Nhân, xã Al Bă, huyện Chư Sê vụ này không trồng lúa mà chuyển sang trồng bắp lai. Sau gần 2 tuần xuống giống, giờ đây 01 ha bắp của gia đình đã tiến hành bón phân đợt 1, cây phát triển xanh tốt.

Ông Kpă Pyang nói: “Diện tích này chỉ trồng cây ngắn ngày là cây lúa thôi. Mùa mưa là trồng một vụ lúa của dân tộc. Mùa nắng thì làm Đông Xuân. Đông Xuân thì tốt nhưng thiếu nước, xã và Trạm Khuyến nông huyện đã tạo điều kiện hướng dẫn làm mẫu cho dân làng để thay đổi cây trồng là cây bắp, với mong muốn đỡ tốn nước”.

Rút kinh nghiệm từ những mùa vụ trước, vụ Đông Xuân năm nay, Phòng NN& PTNT huyện đã khuyến cáo nhân dân không triển khai gieo lúa trên diện tích gần 300ha thường xuyên bị hạn vào cuối vụ tại các cánh đồng trên địa bàn. Theo đó, Trạm Khuyến nông huyện đã triển khai 02 mô hình “ Chuyển đổi ruộng Đông Xuân thiếu nước sang trồng bắp lai” với tổng diện tích 1,5ha, kinh phí thực hiện gần 30 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến nông năm 2017.

Chị Nguyễn Thị Uyên Ny – Phó Trưởng Trạm phụ trách, Trạm Khuyến nông huyện Chư Sê cho biết: “Mô hình này là kết quả nhân rộng từ mô hình chuyển đổi Đông Xuân 2016 – 2017 cũng đã thực hiện chuyển đổi ruộng Đông Xuân sang trồng bắp nếp nhưng với quy mô nhỏ hơn. Năm nay tiến hành với quy mô lớn hơn trên địa bàn khác, xã khác để tuyên truyền, nhân rộng cho bà con”

Việc chủ động chuyển những diện tích lúa nước sang cây trồng cạn là giải pháp “đón đầu” hợp lý của ngành Nông nghiệp huyện Chư Sê, tránh tình trạng bỏ phí đất sản xuất do thiếu nước. Việc chuyển đổi cây trồng không chỉ tiết kiệm nước tưới trong điều kiện xảy ra hạn hán mà còn giúp cho địa phương đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn, nâng cao thu nhập cho người dân./.

Bích Thủy, Huy Toàn

 

Trả lời