Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân Việt Nam luôn lựa chọn cho gia đình những chậu hoa, cây cảnh để trưng trong nhà góp phần mang đến màu sắc tươi mới với hy vọng may mắn cho cả năm. Cứ thế, trưng hoa ngày tết đã tạo nên nét văn hóa của người dân Việt nói chung và người dân trên mảnh đất Gia Lai nói riêng. Theo xu hướng chung, hoa trưng tết cũng khá phong phú, đa dạng để phục vụ nhu cầu của mọi người, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc trong ngày Tết.

Màu xanh tượng trưng cho niềm hy vọng, có lẽ vì vậy mà những chậu cây cảnh lá xum xuê treo dàn hợp với phong thủy như cây trầu bà, chuỗi ngọc, cây đô la… cũng được nhiều người lựa chọn trưng tết. Mỗi cây cảnh, chậu hoa được các gia chủ trưng bày những vị trí riêng như trước nhà, cửa sổ, trên bàn với ý nghĩa đón lộc, đón may mắn trong năm mới.
Ông Ngô Văn Tám – Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Ngày tết, hầu như mỗi gia đình đình cũng mong muốn có những chậu hoa, chậu cảnh. Nếu có điều kiện thì trưng những chậu hoa lớn, trưng bày trước cửa, những gia đình kinh tế bình thường thì người ta mua chậu hoa vừa vừa để trước cửa hoặc 1 vài chậu hoa nhỏ bỏ lên bàn để trưng lên bàn tiếp khách.”
Các loại hoa chủ đạo được người dân Gia Lai lựa chọn trưng trong ngày tết là cây hoa mai, hoa cúc, cây quất… tùy vào sở thích, điều kiện của mỗi gia đình. Bên cạnh đó, những chậu hoa nhỏ nhiều màu sắc như hoa đồng tiền, hoa trạng nguyên, hoa bi, hoa hồng, tiểu hồng môn.. cũng được ưa chuộng. Mỗi loài hoa, mỗi ý nghĩa riêng được trưng lên cho ngôi nhà đẹp hơn, tô thêm màu sắc vui tươi trong năm mới.
Chị Nguyễn Thị Triều – Phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Ngày tết người Việt dùng cây quất, bông cúc, hoa vạn thọ, cẩm chướng. Chọn những cây có hoa, có lộc, hoa tươi, dàn lá thì còn xanh, kín gốc để có lộc trong nhà.”
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiều người dân phát triển nghề trồng hoa nhưng chủ yếu vẫn là những loài hoa truyền thống vốn phù hợp với điều kiện, khí hậu của địa phương. Vì vậy, trong dịp tết một số loài cây, loài hoa được nhập từ các vùng miền để giới thiệu đến khách hàng. Như từ làng nghề của tỉnh Thái Bình, loài cây phát tài được tạo ra với nhiều hình dáng, kích cỡ mang đến ý nghĩa may mắn, tiền tài, thịnh vượng, đúng như mong muốn nên được khá nhiều người tìm mua.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, đường Cách mạng Tháng Tám, Pleiku, Gia Lai: “Gia Lai chưa làm được cây này, từ làng nghề ở ngoài bắc rất là chuộng. Đem sự phát tài, phát lộc đến cho mọi người và ưu điểm sống rất lâu, 2 – 3 ngày châm nước 1 lần.”
Những loài cây, loài hoa có màu sắc tươi vui được trưng trong ngày tết thể hiện mọi sự tốt lành, gia đình sung túc, an yên, công việc hanh thông. Với mong ước, hy vọng của mỗi người, mỗi gia đình nên trưng hoa không thể thiếu trong ngày Tết Cổ truyền.
Thúy Diện, Cao Duy