Trước khi triển khai thi công đường gom ở thị trấn Chư Sê, không ít hộ dân ở cạnh công trình lo lắng và kiến nghị nhiều lần. Nhưng khi chính quyền địa phương gặp gỡ, đối thoại và công trình hoàn thành thì người dân mới thấy rõ công năng của đường gom và giá trị nhiều mặt của nó. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền và đối thoại với nhân dân là hết sức quan trọng.

Ông Võ Thạnh là một trong những người đã từng phản đối dự án này. Theo ông, vì chưa hình dung hiệu quả dự án mang lại nên ông và nhiều hộ kinh doanh ở đường Hùng Vương rất lo lắng, vì ngại việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nay thì khác, ông và nhiều người đã yên tâm trước lợi ích của công trình.
Ông Thạnh – TDP 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Bước đầu người dân chưa hiểu hết lợi ích nên cũng có phản ứng, nhưng sau thời gian xây dựng hoàn thành, người dân nhận thấy dự án này, thứ nhất là đem lại bộ mặt đô thị khang trang, thoáng, giao thông đi lại thuận lợi, điện đường cao ráo, nói chung không vướng mắc gì. Việc buôn bán của dân cũng có chiều hướng ngày càng phát triển”.
Mới đây, UBND huyện Chư Sê đã tổ chức buổi đối thoại để giải quyết kiến nghị đối với một số hộ dân sinh sống tại khu vực dự án đường gom thị trấn Chư Sê. Dự án đường gom thị trấn Chư Sê được triển khai từ năm 2016, với tổng chiều dài toàn tuyến là 902m. Theo ý kiến của các hộ dân tại buổi đối thoại thì sau khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng cho đến nay đã phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, tạo mỹ quan đô thị, hệ thống cây xanh hai bên tuyến đường đã làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế khói, bụi cho các hộ dân sống trên tuyến đường này. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà tuyến đường gom mang lại thì theo một số hộ dân vẫn còn một số bất cập cần khắc phục đó là: Diện tích của mặt đường gom chỉ có 3m gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa của các hộ kinh doanh, công trình vỉa hè tại một số nơi chưa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, tình trạng người dân lợi dụng lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn còn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông…
Trên tinh thần tiếp thu và lắng nghe, lãnh đạo Sở Xây dựng và lãnh đạo UBND huyện Chư Sê đã tiếp thu toàn thể những ý kiến kiến nghị của các hộ dân, đối với những bất cập trên tuyến đường này như ý kiến của các hộ dân phản ánh, UBND huyện sẽ có phương án khắc phục trong năm 2018, cụ thể: Đối với tuyến đường gom đã đưa vào sử dụng mặt đường hẹp huyện sẽ xây dựng phương án mở rộng thêm 1m, nâng bề rộng của mặt đường thành 4m, đối với công trình vỉa hè chưa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra và khắc phục, về tình trạng người dân lợi dụng lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiên quyết xử lý.
Ông Tống Quang Sén – TDP 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Tôi thấy địa phương Chư Sê triển khai thực hiện công trình mới lạ ở đây, đó là một việc làm mà lãnh đạo địa phương đây hết sức năng động, được người dân ủng hộ”.
Ông Nguyễn Hồng Linh – Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Ý tưởng làm đường gom xuất phát từ chính trang đô thị và phục vụ cho người dân trên địa bàn và ATGT. Về thẩm mỹ, khi hình thành rồi nó sẽ mang dáng dấp của một thị xã tương đối hiện đại. Trên tuyến đường gom còn có cây xanh. Tất cả xe máy đi trong, con cháu đi học cũng bên trong, an toàn hơn, buôn bán cũng thuận lợi”.
Chư Sê sẽ trở thành thị xã trong nay mai, và vẫn còn nhiều việc cần phải làm, trong đó cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của mỗi người dân, để Chư Sê sẽ thực sự trở thành vùng động lực kinh tế phía Đông Nam của tỉnh./.
Minh Thanh, Viễn Khánh