Để triển khai tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, thời gian qua UBND huyện ĐăkĐoa đã tăng cường công tác chỉ đạo các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm phối hợp với các địa phương có rừng trên địa bàn tăng cường triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nên số vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng đã giảm đáng kể.

Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkĐoa hiện đang quản lý hơn 1.800 ha rừng trên địa bàn 3 xã: ĐăkSơMel, Hà Đông, Hải Yang, huyện ĐăkĐoa và xã ĐăkJơrăng, huyện MangYang. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện ĐăkĐoa và cấp trên, thời gian qua Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkĐoa tăng cường công tác phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và các xã trên địa bàn triển khai nhiều biện pháp bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ xâm hại đến rừng như: khai thác gỗ, phá rừng làm rẫy trái phép. Các cán bộ nhân viên kiểm lâm phụ trách các xã đang phát huy tốt vai trò của mình, nhất là tích cực tham mưu cho chính quyền các địa phương triển khai nhiều biện pháp để quản lý và bảo vệ rừng một cách hiệu quả.
“Để làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, anh em kiểm lâm địa bàn đã tích cực bám nắm địa bàn để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ phá rừng để lấy gỗ và phá rừng làm nương rẫy. Chúng tôi cũng đã tham mưu tốt cho chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ công tác quản lý và bảo vệ rừng, nhờ vậy số vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng đã giảm đáng kể…”. Anh Trần Hải Quang- Kiểm lâm địa bàn- Hạt Kiểm lâm huyện ĐăkĐoa tâm sự với phóng viên.
Cũng như ở các địa phương khác, trong quá trình triển khai công tác quản lý và bảo vệ rừng ở huyện ĐăkĐoa gặp nhiều khó khăn và bất cập. Nhất là địa bàn rộng, địa hình rất phức tạp, nhiều sông suối nhưng nhân viên quản lý bảo vệ rừng thì mỏng, công cụ hỗ trợ còn thiếu, đặc biệt người dân còn thói quen phát đốt rừng để làm nương rẫy.

Nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn chịu ảnh hưởng bởi tập quán canh tác cũ lạc hậu, du canh du cư, đặc biệt là có thói quen chặt phá rừng để làm nương rẫy nên đã gây ra những khó khăn và áp lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện Đăk Đoa.
Anh Tuynh- Người dân làng Bo Krêi, xã ĐăkSơMel, huyện ĐăkĐoa giải bày: Gia đình mình không có đất sản xuất nên lên chặt rừng để lấy đất làm rẫy, mong các ngành các cấp cấp đất sản xuất cho gia đình mình để sản xuất…
Một số vụ phá rừng làm nương rẫy xảy ra trên địa bàn khi các ngành chức năng phát hiện thì người dân cho rằng do thiếu đất nên phá rừng để lấy đất sản xuất nhưng thực tế nhiều trường hợp không phải như vậy mà thực chất là do người dân vẫn còn thói quen du canh du cư, chặt phá rừng để làm rẫy. Đặc biệt, có nhiều trường hợp người dân bán đất của mình ở những khu vực thuận lợi nên thiếu đất rồi vào rừng chặt phá rừng làm nương rẫy. Đối với các vụ phá rừng làm nương rẫy, huyện UBND huyện ĐăkĐoa đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý một cách kiên quyết như đã khởi tố 12 vụ phá tổng cộng 12ha, qua đó đã có tác dụng giáo dục, răn đe rất lớn. Những diện tích rừng bị người dân phá để làm nương rẫy, Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkĐoa đã tiến hành trồng lại cây keo để tái tạo rừng.
Ông Hoàng Thi Thơ- Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkĐoa khẳng định: Bản quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa đã triển khai nhiều biện pháp để giữ rừng. Các vụ phá rừng xảy ra từ năm trước đã xử lý nghiêm, trong đó có nhiều vụ đã khởi tố và xử lý xong. Qua triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nên số vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần đơn vị quản lý đã giảm đáng kể…
Để giải quyết nạn phá rừng làm nương rẫy một cách căn bản, huyện ĐăkĐoa đã thành lập đoàn liên ngành để tăng cường sức mạnh trong công tác quản lý bảo vệ rừng và đánh giá thực trạng đất sản xuất của người dân ở những khu vực giáp rừng, đồng thời có những chính sách tạo điều kiện cho những hộ dân sống gần rừng phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Nhờ triển khai những biện pháp đồng bộ đó nên công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện đã có những chuyển biến rất tích cực./.
Hà Đức-R’Piên