Đến cuối năm 2017, 2 xã Xuân An và Thành An của thị xã An Khê đã hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Mặc dù đã hoàn thành song còn một số tiêu chí đã đạt nhưng chưa thật sự bền vững. Do đó, ngay từ đầu năm 2018, thị xã An Khê đã chỉ đạo các địa phương tập trung củng cố, nâng cao các tiêu chí đảm bảo giữ vững xã nông thôn mới sau khi được công nhận.

Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của 2 xã Xuân An và Thành An là tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn rất thấp, như Thành An chỉ còn hơn 1,1% và Xuân An cũng chỉ còn chưa đến 4%. Cùng với đó thì thu nhập bình quân đầu người đã vượt so với mức quy định là 31 triệu đồng/người/năm., kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư hoàn thiện. Chính vì thế bà con nhân dân ở đây rất vui mừng, phấn khởi khi mà bộ mặt của xã đã có những thay đổi rõ nét và đời sống của người dân được nâng lên.
Ông Phạm Hữu Trung, Thôn 6, xã Thành An, thị xã An Khê cho biết: “Từ khi Đảng, Nhà nước ta có chủ trương về xây dựng nông thôn mới mà đặc biệt là Đảng bộ thị xã An Khê triển khai về xã Thành An từ năm 2010 cho đến nay thì tôi thấy là xã Thành An có sự thay da đổi thịt rất là nhanh. Cụ thể là các cơ sở hạ tầng, các nhà văn hóa của thôn rất là khang trang; và nhất là đường xá rất là đẹp, rộng rãi, đường nội đồng thì xe vận chuyển hàng hóa, nông sản vào đến tận nơi, bà con rất là vui mừng, phấn khởi”.
Qua rà soát, đánh giá của thị xã An Khê, trong 19 tiêu chí đã đạt chuẩn ở 2 xã thì chỉ còn một số chỉ tiêu thành phần trong tiêu chí số 17 về môi trường và 15 về y tế. Đây là những tiêu chí mà địa phương tự chủ động được. Do đó, hiện các xã tập trung tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của người dân để củng cố 2 tiêu chí trên. Bên cạnh đó, cũng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân theo đúng mục đích của chương trình và cũng để giữ vững các tiêu chí đã đạt, nhất là thu nhập và hộ nghèo.
Ông Nguyễn Ngọc Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân An, thị xã An Khê cho biết: “Sau khi mà cấp trên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện một số nội dung để giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành và đồng thời chúng tôi sẽ xây dựng các kế hoạch để thực hiện các tiêu chí mềm để đảm bảo những năm tiếp theo, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường. Còn về hộ nghèo và thu nhập thì chúng tôi sẽ tận dụng những kênh của Nhà nước hỗ trợ, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với địa phương để tăng thu nhập và ổn định đời sống cho bà con”.
Ông Nguyễn Thanh Điệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành An, thị xã An Khê cho biết: “Trong số những hộ nghèo mà có khả năng thoát nghèo thì về phía xã đã chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chọn 1 số cây, con giống để tăng gia sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình; đồng thời về phía địa phương đã huy động một số nguồn lực từ các doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của thị xã hàng năm hỗ trợ về để giúp cho các hộ nghèo này thoát nghèo”.
Vừa qua, thị xã An khê đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh hoàn thành việc rà soát, thẩm định 19 tiêu chí ở 2 xã Xuân An và Thành An. Và hiện địa phương đang hoàn tất các thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận 2 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, tiếp tục đầu tư để đến cuối năm 2018 có thêm 2 xã nữa đạt chuẩn nông thôn mới và cũng để An Khê hoàn thành chương trình nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.
Đức Hải, Đặng Trà