Theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, năm 2017, huyện Mang Yang là 1 trong số những địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cao cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông khi đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết và 32 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông tăng 10 vụ, tăng 13 người chết, tăng 22 người bị thương.
Đáng lưu ý, chiếm tỷ lệ khá lớn những vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu rơi vào vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông tại cơ sở, ngay khi bước vào năm 2018, huyện Mang Yang đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cũng như đẩy mạnh tuân truyền nhằm nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Mặc dù đã được các ngành chức năng tuyên truyền, nhắc nhở khá nhiều, song một bộ phận bà con dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang còn tỏ ra khá chủ quan trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi lưu thông trên đường. Những lỗi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, chở hàng cồng kềnh và điều khiển phương tiện khi chưa đến tuổi cho phép vẫn diễn ra phổ biến, nhất là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa.
Dẫu chưa 1 ngày học Luật Giao thông đường bộ và mới vừa tròn 16 tuổi, song hàng ngày, em Viên ở làng H’rác, xã Đak Djăng vẫn được cha mẹ giao cho xe mô tô để đi lại. Chính sự chủ quan của người lớn, cộng với ý thức chấp hành pháp luật của bản thân chưa cao, ai dám chắc khi tham gia giao thông Viên sẽ làm chủ được tay lái và xử lý tốt các tình huống bất ngờ xảy ra.
Em Viên nói: “Bằng lái thì em chưa học, em lấy bằng lái của cha đi, em biết nguy hiểm nhưng do em đang kẹt đi ăn cưới”.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các ngành chức năng tại Mang Yang còn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và lồng ghép thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số ý thức tốt hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, việc làm này sẽ được duy trì một cách đều đặn với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại cơ sở.
Trung tá Ksor Định – Phó trưởng Công an huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ phân công cán bộ, chiến sỹ phụ trách từng địa bàn thường xuyên nắm tình hình cũng như diễn biến trật tự an toàn giao thông tại cơ sở và nghiên cứu các giải pháp, kế hoạch cũng như nội dung tuyên truyền hết sức phong phú, thiết thực. Từ đó hỗ trợ đắc lực cho lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên để xây dựng văn hóa thanh niên với an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Cũng phải nhìn nhận, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, chính quyền địa phương các xã thì vấn đề mấu chốt để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông vẫn nằm ở ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân. Do đó, mỗi người khi tham gia giao thông hãy cộng đồng trách nhiệm để chung tay xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông, từ đó đẩy lùi tai nạn giao thông./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng