Ia Băng là 1 trong 3 xã đăng ký về đích Nông thôn mới (NTM) trong năm 2017 của huyện Chư Prông. Sau hơn 5 năm xây dựng NTM với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân xã Ia Băng cán đích nông thôn mới đúng lộ trình đề ra. Phóng sự sau sẽ giới thiệu rõ hơn về sự đổi thay của vùng đất này trong những năm gần đây.

Những ngày đầu mới triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xã Ia Băng, huyện Chư Prông gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau khi bắt tay vào xây dựng NTM, nhờ sự đầu tư giúp đỡ từ Trung ương đến địa phương, cùng sự đoàn kết thống nhất của nhân dân nên chương trình đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Diện mạo nông thôn tại xã Ia Băng đã thay đổi rõ rệt, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, nhà cửa, các khu dân cư được chỉnh trang; các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh được xây dựng và cải tạo; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp…
Ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Chư Prông cho biết: “Phấn đấu năm 2017 xã Ia Băng đạt Nông thôn mới, xã phấn đấu trước những nội dung chưa cần sự đầu tư của nhà nước, như các tuyến đường, nước giọt, dọn vệ sinh, làm chuồng trại. đồng bào dân tộc thiểu số trước đây chăn gia súc còn thả, thế nhưng sau thực hiện các tiêu chí bắt buộc phải làm chuồng nhốt, bước đầu đã thấy bà con thay đổi nhận thức. Bên cạnh đó còn vận động bà con hiến đất, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng các trường”.
Xác định xây dựng nông thôn mới chính là làm cho cuộc sống của bà con được đổi thay, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, riêng năm 2017, xã Ia Băng vận động nhân dân đóng góp 250 triệu đồng và nhiều ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông nông thôn với 8km trục đường liên xã được nhựa hóa; 2,5km trục đường liên thôn được bê tông hóa… cơ bản đáp ứng cho xe cơ giới đi lại và phục vụ sản xuất của bà con nhân dân; 9 thôn, làng đều có nhà sinh hoạt cộng đồng; 3 trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,26%, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm.
Ông Kpă Hyêng, trưởng thôn làng Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông cho biết: “Nhà nước xây dựng Nông thôn mới, dân làng rất vui vẻ. Nhà nước với dân cùng làm, đường làng ngõ xóm rất sạch sẽ. đường điện trường trạm không khó khăn như trước, đời sống con người ổn định hơn”.
Ý Đảng hợp với lòng dân nên đến thời điểm hiện nay, xã Ia Băng đã hoàn thành các tiêu chí Nông thôn và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt Nông thôn mới. Những thành quả đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên đề ra, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương./.
Nhâm Dung, Duy Linh