Phạm Duy Nhật – Thành công từ mô hình nuôi thỏ

Cập nhật 30/12/2017, 10:12:45

Từ bỏ nghề giáo viên, anh Phạm Duy Nhật ở Tổ 1, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa đã quyết tâm khởi nghiệp từ việc nuôi thỏ. Hiện anh là người có trang trại thỏ lớn nhất thị xã Ayun Pa với trên 500 con.

Với quy trình kỹ thuật chăm sóc khá bài bản, trung bình mỗi lứa thỏ cái sinh được 6-8 thỏ con; khoảng 30 ngày sau, thỏ con được tách ra để chăm sóc theo chế độ riêng biệt, sau 90 ngày là có thể xuất chuồng, cứ theo chu kỳ xen kẽ như vậy thì tháng nào anh Phạm Duy Nhật cũng có thỏ để bán thịt và bán giống. Anh Nhật cũng chia sẻ, mỗi năm anh xuất chuồng khoảng 6 lứa thỏ, trọng lượng của mỗi con khi đó đạt từ 2,2 đến 2,5 kg. Với giá bán dao động từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg như hiện nay, bình quân mỗi lứa anh thu về hơn 40 triệu đồng. Thức ăn cho thỏ ngoài các loại rau xanh, thức ăn kèm theo là tinh bột, thức ăn hỗn hợp thì kỹ thuật nuôi lại đơn giản, ít tốn công chăm sóc.

Anh Nhật nói: “Yếu tố vệ sinh là hàng đầu, vật nuôi gì cũng vậy, bệnh từ môi trường mà ra trước đã, còn bệnh mà bên ngoài xâm nhập vào thì ít hơn. Cho nên nếu mất vệ sinh trong chăn nuôi thì dễ dẫn đến thất bại”.

Để nâng cao năng suất và tăng thêm thu nhập, vừa qua, anh Nhật đã đầu tư gần 50 triệu đồng để thay toàn bộ giống thỏ ta bằng giống thỏ mới của New Zealand ở Sơn Tây (Hà Nội), giá mỗi con giống lên đến 800.000 đồng tính cả phí vận chuyển. Bù lại, giống thỏ mới này có nhiều ưu điểm như khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, sinh sản nhiều, trọng lượng lớn, thịt thơm ngon, hấp dẫn và là một giống thỏ được nuôi phổ biến để lấy thịt. Anh Nhật cũng chia sẻ: Hiện thị trường tiêu thụ thỏ tại thị xã Ayun Pa cũng như các địa phương lân cận đang dần bão hòa và gặp không ít khó khăn, cho nên bản thân anh cũng đang có những cách điều chỉnh phù hợp để duy trì đàn thỏ phát triển bền vững.

Anh Nhật nói: “Tôi sẽ cố gắng khắc phục duy trì, thời buổi nhiều hàng và bão hòa  hì người ta giảm số lượng nhưng cũng không giải nghề. Tại vì nếu giải nghề mà khi hàng nóng trở lại thì duy trì, gây đàn lại không được. Nhiều ít gì cũng phải duy trì nghề”.

Anh Trần Quang Khải – Chủ tịch Hội Nông dân phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa nhận xét: “Đối với mô hình thỏ của anh Nhật thì là mô hình đầu tiên của thị xã Ayun Pa và điều kiện thời tiết, nguồn vốn cũng như công sức lao động của nông dân bỏ ra thì phù hợp. Cho nên thời gian tới chúng tôi sẽ nhân rộng ra nhiều hộ cũng như trên địa bàn thị xã Ayun Pa”.

Dự định trong năm 2018, để nâng cao chất lượng đàn thỏ thịt cung ứng ra thị trường, anh Phạm Duy Nhật sẽ chuyển dần việc nuôi thỏ trong lồng sang nuôi thỏ thả vườn. Và hiện nay, anh đang bắt tay vào việc xây dựng vườn nuôi với diện tích hơn 600m2./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời