Gia Lai: Những sự kiện và thành tựu nổi bật năm 2017

Cập nhật 30/12/2017, 10:12:24

Năm 2017 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Như thường lệ khép lại năm cũ, chào đón năm mới 2018, Ban Biên tập Đài PT-TH Gia Lai tổ chức bình chọn 10 sự kiện và thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2017.

     

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  thăm và làm việc tại Gia Lai:

Ngay từ đầu năm 2017, tỉnh Gia Lai đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thăm. Ngày 13/4, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; công tác xây dựng Đảng và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những kết quả mà Gia Lai đã đạt được, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội XII của Đảng. Theo Tổng Bí thư, Gia Lai đã có bước phát triển, đổi mới mạnh mẽ, bộ mặt của tỉnh ngày càng khang trang hơn. Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng trước ý chí quyết tâm vươn lên, không cam chịu đói nghèo của của cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Điều này không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà bằng việc làm và đã có kết quả cụ thể. Kinh tế tăng trưởng khá, xã hội ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm. Tỉnh đã xử lý tốt việc khắc phục hậu quả hạn hán, đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh xã hội.

 2. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2107):

   

Kể từ khi thành lập tỉnh năm 1932 đến nay qua nhiều thăng trầm, biến cố lịch sử; nhiều lần tách nhập với nhiều tên gọi khác nhau nhưng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đều phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, vừa làm, vừa học, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vượt qua khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu to lớn. Từ một tỉnh nghèo bị chiến tranh tàn phá, kinh tế-xã hội hầu như không có gì, đến nay, Gia Lai đã trở thành một địa phương có bước phát triển khá, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ nét, tăng trưởng kinh tế qua các thời kỳ được duy trì ở mức cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Thành tựu này thể hiện rõ truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh và là động lực để Gia Lai tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới.

 3.  Kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2017) Gia Lai 100% gia đình chính sách  không còn khó khăn về nhà ở:

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, liên tục trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng. Trong đó nổi bật là thực hiện có hiệu quả 5 chương trình, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, xây dựng quĩ “Đền ơn đáp nghĩa”, làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế, ưu đãi giáo dục. Đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, bằng các nguồn lực xã hội, tỉnh Gia Lai đã xây mới và sửa chữa được 1.221 căn nhà cho gia đình chính sách, với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng, cơ bản giải quyết hộ gia đình có công không còn khó khăn về nhà ở để họ ổn định cuộc sống. Đây là một nỗ lực rất lớn của Gia Lai  trong suốt  mấy chục năm qua.

4. Gia Lai đạt 19/20 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, trong đó thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay:

Năm 2017, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 đều đạt so với nghị quyết đề ra. Trong số 20 chỉ tiêu cơ bản, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt KH. Trong đó tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.181 tỷ đồng, bằng 124% dự toán Trung ương giao, 115% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng gần 12% so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 450 triệu USD, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tập thể chuyển biến tích cực. Trong năm, có trên 600 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 100% kế hoạch, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016.

 5. Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TP HCM với Gia Lai:

Ngày 18/4, tại TP.HCM, UBND TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TP HCM với tỉnh Gia Lai giai đoạn 2003-2016 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2017-2020.

Kết quả đến nay đã có 23 doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai triển khai 35 dự án đầu tư trên địa bàn của hai địa phương với tổng vốn đăng ký là 17.752 tỷ đồng; trong đó TP Hồ Chí Minh có 20 doanh nghiệp đã và đang triển khai 21 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng vốn đăng ký 1.740 tỷ đồng vào các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy điện, khu dân cư, bán lẻ, khai thác khoáng sản…; tỉnh Gia Lai có 3 doanh nghiệp đã và đang triển khai 18 dự án đầu tư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tập trung vào các lĩnh vực cao ốc, văn phòng và căn hộ với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng.

        Trên cơ sở kết quả đạt được, tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2017-2020 trên các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, thương mại; nông nghiệp-công nghiệp; du lịch, y tế-giáo dục; khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông.

6. Gia Lai thêm 20 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới: 

Đến cuối năm 2017, tỉnh Gia Lai có thêm 20 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 50 xã, đạt 100% KH so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong năm, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Các tiêu chí đạt được khá bền vững, thực chất, không mang tính hình thức. Năm 2018, tỉnh Gia Lai phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

7. Gia Lai khởi công Công trình Bảo tồn – tôn tạo Di tích lịch sử, văn hóa Căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang:

Di tích lịch sử, văn hóa căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2007, gồm có 6 điểm di tích là: Thị trấn Dân chủ, Trạm Giao bưu B2, B3, Cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai, Cánh đồng Ban Kinh – Tài và cơ quan Tỉnh đội. Trong đó mới chỉ có điểm di tích cơ quan Tỉnh đội là đã được đặt bia. Theo kế hoạch, trong năm 2017, tỉnh Gia Lai tập trung đầu tư di tích cơ quan Tỉnh ủy, gồm 2 hạng mục chính là: Nhà bia ghi sự kiện có diện tích 20 m2 và Đền thờ Liệt sĩ có diện tích 68 m2, đều được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống; ngoài ra, có một số hạng mục phụ trợ kèm theo, như: cổng, tường rào và phục dựng lại nhà làm việc, nhà ở, hầm trú ẩn… Năm 2018 sẽ tiếp tục đầu tư điểm di tích thị trấn Dân chủ.  Việc đầu tư, xây dựng hoàn thiện Di tích lịch sử văn hóa Căn cứ địa cách mạng Khu 10, đã đáp ứng sự được sự mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Sau khi hoàn thành nơi đây sẽ là điểm du lịch lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh và cũng sẽ là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau.

8. Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học-Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học  “Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn”:

Quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo, được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1991, gồm sáu cụm di tích phân bố trên địa bàn bốn huyện, thị xã, gồm: An Khê, Kbang, Đak Pơ và Kông Chro. Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề về khởi nghĩa Tây Sơn và Tây Sơn Thượng đạo, vùng đất Tây Sơn Thượng đạo và các di tích lịch sử văn hóa của phong trào nông dân Tây Sơn trên địa bàn Gia Lai, di chỉ khảo cổ học tại An Khê và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Tây Sơn Thượng đạo, việc xây dựng nơi đây trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trong mối liên hệ với xây dựng công viên địa chất toàn cầu của tỉnh; phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, khảo cổ học, giá trị địa chất của vùng Tây Sơn Thượng đạo gắn với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Qua hội thảo, các nhà khoa học cũng đề xuất và bàn các giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị của di tích, đồng thời kêu gọi đầu tư vào du lịch, quy hoạch phát triển quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, tạo điểm nhấn du lịch ở Gia Lai trong thời gian tới.

9. Lễ hội hoa dã quỳ và cỏ hồng-Sự kiện có tính đột phá trong phát triển du lịch của các địa phương: 

Từ ngày 1 đến ngày 3/12, Lễ hội Hoa dã quỳ – Chư Đăng Ya năm 2017 đã diễn ra tại huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã tập trung về dự lễ hội lần đầu tiên về loài hoa hoang dại này. Hầu hết du khách tham gia đều háo hức chinh phục ngọn Chư Đăng Ya, nơi được coi là “Thiên đường của hoa dã quỳ”, đây cũng là điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017 theo bình chọn của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Vietkings.

Trước đó, trong các ngày từ 25 đến 30/11, huyện Đak Đoa cũng đã tổ chức tuần lễ “Đồi cỏ hồng Đak Đoa” tại Đồi thông xã Glar. Tuần lễ là dịp giao lưu, thăm quan Đồi cỏ hồng, tham gia các trò chơi dân gian, gian hàng lưu niệm dệt thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực truyền thống: gà nướng cơm lam, khoai lang Lệ cần. Mặc dù chỉ là các lễ hội do cấp huyện tổ chức nhưng đây là những sự kiện ấn tượng, là thời cơ vàng của du lịch Gia Lai trong năm 2017.

10. Thể thao Gia Lai trên đà khởi sắc:

Với 40  huy chương các loại đã giành được từ đầu năm 2017 đến nay, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã bước đầu có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều năm ảm đạm.

Đặc biệt về bóng đá, lần đầu tiên đội U21 HAGL lên ngôi vô địch U21 quốc gia. Đây là cấp độ giải trẻ cao nhất Việt Nam. Trước đây, họ từng hai lần vô địch giải U21 quốc tế vào các năm 2014, 2015. Bên cạnh chức vô địch, U21 HAGL còn nhận thêm hai giải thưởng cá nhân. Thủ môn Rmah Sươ là Thủ môn hay nhất giải, hậu vệ Lê Văn Sơn đoạt giải Cầu thủ hay nhất, và đồng vua phá lưới với ba bàn thắng.

    Tổng hợp: Quốc Anh              

 

Trả lời