Hiệu quả từ mô hình nuôi cá lồng ở An Khê

Cập nhật 28/12/2017, 10:12:06

 Trước hiệu quả mang lại, sau khi kết thúc dự án, một số hộ dân ở xã Xuân An, thị xã An Khê đã tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện An Khê. Mong muốn hiện nay của các hộ dân là có đầu ra ổn định để yên tâm sản xuất và mở rộng  quy mô.

Năm 2013, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nuôi cá điêu hồng trong lồng bè trên lòng hồ An Khê với quy mô ban đầu là 32 lồng, có 4 hộ dân tham gia. Thấy mô hình có triển vọng, nên sau khi kết thúc dự án, gia đình ông Nguyễn Văn Mến, ở thôn 4, xã Xuân An và các hộ tham gia đã tự bỏ kinh phí mở rộng diện tích lồng và nâng quy mô lên 20 lồng để tăng số lượng nuôi. Ông Mến cho biết, ban đầu khi lấy cá giống ở tỉnh Đak Lak và Bình Định về do không hợp khí hậu, môi trường nước nên tỷ lệ cá chết rất nhiều. Sau đó, ông cùng các hộ vào tận Miền Tây mua cá bột về ương, khoảng 2 tháng sau mới thả vào lồng nên tỷ lệ cá giống sống cao. Với diện tích 25 mét vuông mặt nước và sâu 4 mét, bình quân mỗi lồng thả được 60 đến 70 kg cá giống. Sau 6 tháng nuôi mỗi lồng khoảng 1,5 tấn cá. Với giá bán từ 40 đến 42.000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí mỗi lồng cũng lời được trên dưới 15 triệu đồng.

Ông Mến trao đổi thêm: “Cá điêu hồng thích nghi với môi trường nước ở đây và phát triển tốt. Từ ngày nuôi đến nay đem lại nguồn thu ổn định. Cá điêu hồng nuôi khoảng 6 tháng là bán và tính ra ngày công của mình cũng cao”.

Hiện nay, có 5 hộ tham gia nuôi cá lồng ở hồ thủy điện An Khê với 100 lồng, chủ yếu là cá điêu hồng. Đa phần các hộ nuôi phải tự liên hệ với các thương lái trên địa bàn để tìm đầu ra hoặc hợp đồng vận chuyển đi một số địa phương lân cận. Cho nên dù có hiệu quả nhưng các hộ dân không dám mở rộng thêm quy mô.

Ông Nguyễn Văn Tèo, – Thôn 4, xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Nuôi cá lồng ở đây đạt hiệu quả, gia đình tôi nuôi 20 lồng và một năm thu được 200 đến 300 triệu; nếu đầu ra ổn định thì mình nuôi cá đây rất là ngon vì nguồn nước ở đây thuận lợi”.

Ông Nguyễn Ngọc Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Hiện nay bà con đã có những kênh liên kết, đặc biệt là ở Gia Lai và mở rộng xuống Bình Định thì đây là tín hiệu đáng mừng cho bà con. Còn về lâu dài thì chính quyền địa phương chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với bà con tìm các đầu ra mang tính ổn định để góp phần tăng thu nhập cho bà con và nếu được thì mở rộng thêm mô hình chăn nuôi cá lồng ở địa phương để tận dụng được mặt nước ở địa phương”.

Với lợi thế về diện tích mặt nước của lòng hồ An Khê và hiệu quả mang lại từ mô hình, thị xã An Khê nên tính toán và có giải pháp để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho việc nuôi cá lồng bè. Từ đó, giúp người dân có thu nhập ổn định và mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho bà con quanh khu vực lòng hồ An Khê và trên địa bàn./.

Đức Hải, Đặng Trà

 

Trả lời