Nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy rừng qua diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh

Cập nhật 28/12/2017, 08:12:14

Sáng ngày 27/12, tại tiểu khu 497b thuộc lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Mang Yang, Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tỉnh Gia Lai đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh năm 2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng các huyện, thị xã, thành phố.

Tình huống giả định đặt ra là trong quá trình người dân sản xuất, canh tác gần rừng, do sơ ý đã để xảy ra 2 điểm cháy rừng. Ngay sau khi nhận được thông báo lực lượng PCCCR cấp cơ sở đã huy động khoảng 70 người với các công cụ thô sơ để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do trời khô hanh cộng với gió to nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lực lượng PCCCR cấp cơ sở không thể khống chế được phải báo cáo cấp huyện. Lúc này lửa đã cháy lan rộng sang điểm thứ 3 và thứ 4 nên lực lượng PCCCR cấp huyện cũng không thể kiểm soát được và phải báo cáo xin huy động lực lượng cấp tỉnh. Với phương châm “4 tại chỗ” bằng các phương tiện chuyên dụng, thô sơ và sự phối hợp của lực lượng PCCCR 3 cấp các đám cháy đã nhanh chóng được khống chế, dập tắt.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng BQL Rừng phòng hộ Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Qua đợt diễn tập này tôi thấy việc tuyên truyền, vận động nhân dân sống gần rừng nêu cao ý thức trong việc sẵn sàng tham gia khi có tình huống cháy rừng xảy ra là cần thiết và việc huy động lực lượng và các ban, ngành liên quan là phải sẵn sàng với phương châm 4 tại chỗ để chữa cháy kịp thời. Đồng thời, qua đợt diễn tập này thì cũng có ý nghĩa nữa là củng cố được Ban CCR cấp cơ sở.

Ngay sau khi kết thúc đợt diễn tập Ban Chỉ huy PCCCR tỉnh Gia Lai cùng các thành viên tham gia đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Duy Lân – Phó Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, Chỉ huy trưởng đợt diễn tập chữa cháy rừng năm 2017 cũng cho biết: “Trong đợt diễn tập này chúng tôi đã kết hợp đầy đủ kỹ thuật, chiến lược từ cách chữa cháy rừng theo hướng gió cũng như việc chữa cháy rừng kết hợp từ dụng cụ thô sơ như bàn dập lửa, cành cây, cuốc xẻng để kết hợp với xe cơ giới để chữa cháy. Về kỹ thuật chữa cháy là kết hợp giữa trực tiếp và gián tiếp”.

Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng lớn và đã từng xảy ra cháy rừng ở một số địa phương gây thiệt hại về tài nguyên rừng và ảnh hưởng đến môi trường sống. Do đó, cùng với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp, ngành thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống cháy rừng./.

Đức Hải, Minh Trí

Trả lời