Đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước qua sân chơi ngoại khóa

Cập nhật 28/12/2017, 15:12:07

Trong năm 2017, tỉnh Gia Lai xảy ra 32 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 42 trẻ. Và một trong những nguyên nhân là do trẻ thiếu những kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước.

Chính vì thế mà công tác giáo dục về kỹ năng bơi lội cũng như phòng chống đuối nước cho trẻ em luôn được các cấp, các ngành chú trọng. Bên cạnh công tác tuyên truyền giáo dục xen kẽ các buổi học văn hóa thì việc tổ chức các sân chơi, các hoạt động ngoại khóa về phòng chống đuối nước cũng đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Vừa qua, Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Đoàn Chư Pah tổ chức Sân chơi “Chúng em với phòng chống tai nạn đuối nước” cho 800 học sinh của Trường THCS Thị Trấn Phú Hòa và  THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pah. Tại đây, các em thiếu nhi đã được tham gia nhiều hoạt động lý thú, bổ ích, thể hiện được năng khiếu qua phần thi vẽ tranh theo chủ đề “Chúng em phòng chống đuối nước” và biểu diễn tiểu phẩm qua hình thức sân khấu hóa. Qua các phần thi các em học sinh đã có cơ hội thể hiện suy nghĩ, quan điểm của bản thân về những nguyên nhân cũng như cách xử lý khi gặp tai nạn thương tích…

Em Nguyễn Minh Phúc, Trường THCS Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah nói: Qua chương trình ngày hôm nay em học được nhiều điều về tai nạn đuối nước thì Gia Lai cũng có nhiều tai nạn đuối nước nên chương trình này rất bổ ích cho học sinh. Ở trên lớp chúng em chưa được học nhiều về cách phòng chống đuối nước nên những chương trình như thế này rất bổ ích và em rất thích.

Thông qua các câu hỏi cũng như từng tình huống tai nạn đuối nước có thể xảy ra ở thiếu nhi được đưa ra tại sân chơi, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức, những kỹ năng cơ bản để phòng, chống và xử lý những tai nạn về nước. Bên cạnh đó, những em tham gia sân chơi cũng sẽ là tuyên truyền viên lan tỏa thông điệp phòng chống dưới nước  được sâu rộng hơn .

Em Ksor H’ Sinh , Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Pah  chia sẻ: “Qua hoạt động này em học được cách phòng chống đuối nước. Những hoạt động này rất cần thiết, với những kiến thức học được hôm nay em sẽ truyền đạt lại cho các em nhỏ và các bạn ở làng em”.

Cô Nguyễn Huỳnh Liên Phương, Trưởng phòng hoạt động công tác Đội, Nhà thiếu nhi Tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm 2017 là năm trên địa bàn tỉnh ta xảy ra rất nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm chính vì vậy Nhà thiếu nhi tỉnh mong muốn đem lại những sân chơi bổ ích và trang bị cho các em những kỹ năng phòng chống đuối nước để sang năm mới tình trạng đuối nước sẽ hạn chế hơn”.

Phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em là vấn đề được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi ở lứa tuổi học trò còn hiếu động, ham vui, thích khám phá nên các em cần được rèn luyện những kỹ năng sống cơ bản để tự giữ an toàn cho bản thân. Nếu có những phương pháp giáo dục đúng đắn và sự quan tâm hợp lý thì việc hạn chế tới mức tối đa những tai nạn thương tích ở trẻ em là điều hoàn toàn có thể./.

 Linh Chi, Ksor Tuối

Trả lời