Mục tiêu của Đảng bộ huyện Đức Cơ trong nhiệm kỳ 2016-2020 là phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 1,5% trở lên. Với mục tiêu đó, trong năm 2017, huyện Đức Cơ đã đầu tư nhiều nguồn lực, tập trung để giảm nghèo 1 cách bền vững; tuy nhiên nếu so với các địa phương khác của tỉnh Gia Lai, kết quả giảm nghèo của huyện Đức Cơ vẫn còn thấp; đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong năm 2018 và những năm tiếp theo để công tác giảm nghèo ở huyện biên giới Đức Cơ thực sự bền vững; góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Là một trong những hộ gia đình ở làng Ấp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ thoát khỏi hộ nghèo trong năm 2017, gia đình anh Nguyễn Văn Tẩn và chị Rmah H’Bim vui mừng cho biết tất cả đều nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Sau bao năm vất vả, cần cù chịu khó làm ăn; cuộc sống của gia đình anh chị từ nay sẽ không còn phải lo đến cái đói, mà thay vào đó sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện vươn lên làm giàu.
Chị Rmah H’Bim cho biết: “Vay bên NHCSXH 50 triệu, tôi đầu tư vào cây cà hơn 400 cây và đầu tư tiêu nữa, còn lại mua con bò 17 triệu. Giờ đến năm 2018 là tôi đã thoát nghèo, đỡ hơn phần nào”.
Thế nhưng không phải hộ nào cũng như gia đình chị H’Bim nỗ lực làm ăn, sử dụng vốn vay đúng mục đích để phát triển kinh tế gia đình; đặc biệt là với những hộ đồng bào DTTS khi ý thức vươn lên làm giàu còn hạn chế. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân là do thiếu tư liệu sản xuất, thiếu kinh nghiệm cũng như thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật nên năng suất lao động không cao dẫn đến thu nhập cũng không cao.
Chị Rlan H’Châu – xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Đi làm mót mủ, đi rẫy thì ngày có tiền thì đi, không có tiền thì ở nhà. Làm thêm không có tiền để làm mà, đất không có, của mẹ chia cho ít ít thôi”.
Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Đức Cơ cuối năm 2017, toàn huyện còn 3.087 hộ nghèo (chiếm 17,52% tổng số hộ dân trên địa bàn), trong đó hộ nghèo là người DTTS chiếm 85,42% tổng số hộ nghèo với 2.637 hộ; tổng số hộ cận nghèo là 1.800 hộ, trong đó đồng bào DTTS là 1.260 hộ. Điều đáng nói, mặc dù so với đầu năm 2017, số hộ nghèo giảm 126 hộ nhưng số hộ cận nghèo lại tăng 471 hộ; và chính điều này đã và đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho công tác giảm nghèo bền vững của huyện những năm tới để đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đức Cơ giảm xuống còn 7%.
Ông Trần Văn Độ – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Huyện sẽ tập trung vào một số giải pháp như : Tập trung một cách đồng bộ về công tác giảm nghèo, phối hợp đồng bộ cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và 1 số chương trình khác để tổng lực cùng với địa phương thực hiện công tác giảm nghèo đạt kết quả với mức giảm 1,5% mỗi năm. Triển khai nhanh việc cấp đất sản xuất cho đồng bào DTTS thiếu đất theo chủ trương của UBND tỉnh và của TW để tạo điều kiện cho bà con có tư liệu sản xuất đặc biệt để vươn lên thoát nghèo”.
Vùng biên giới Đức Cơ đang từng ngày khởi sắc, thế nhưng bài toán giảm nghèo nơi đây vẫn cần những giải pháp phù hợp và bền vững hơn, tạo ổn định trong đời sống người dân, khẳng định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng vùng biên giới./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy