Ngày 26/12, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc với hệ thống chính trị xã Lơ Pang; làng Pơ Yâu, đây là làng đặc biệt khó khăn thuộc vùng căn cứ cách mạng xã Lơ Pang, huyện Mang Yang.

Làng Pơ Yâu thuộc xã Lơ Pang, huyện Mang Yang có 113 hộ, 497 khẩu, trong đó đồng bào Bahnar chiếm 99%. Điều kiện kinh tế – xã hội của làng hiện còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Tổng diện tích đất tự nhiên của làng gần 6.700ha, trong đó chỉ có hơn 100ha đất sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 62%. Hai vấn đề gây rất nhiều khó khăn và cản trở trong việc phát triển kinh tế – xã hội ở làng Pơ Yâu đó là: 8/12 km đường giao thông từ trung tâm xã Lơ Pang vào làng là đường mòn trong rừng, địa hình rất hiểm trở, vào mùa mưa hầu như không có phương tiện giao thông nào có thể vào làng được; và làng chưa có Trạm phát sóng viễn thông. Vào mùa mưa lũ, làng Pơ Yâu cô lập với các khu dân cư trong xã Lơ Pang.
Trước thực tế trên, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh và huyện Mang Yang, xã Lơ Pang cần bàn đến 2 phương án: Phương án thứ nhất, người dân làng Pơ Yâu tiếp tục sinh sống ở nơi cũ và phương án thứ hai là nếu người dân ở đây đồng ý di dời đến nơi ở mới gần Trung tâm xã do chính quyền địa phương bố trí đất. Trước mắt, theo đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy, Viettel Chi nhánh Gia Lai xem xét đầu tư xây dựng Trạm phát sóng viễn thông tại đây. Sắp tới tỉnh sẽ xem xét bố trí vốn để đầu tư xây dựng 8km đường giao thông vào làng.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang giao lãnh đạo xã Lơ Pang và lãnh đạo huyện Mang Yang trong quý 1/2018 tiến hành khảo sát, lấy ý kiến người dân, từ đó đề xuất với tỉnh chọn phương án tốt nhất để đầu tư giúp người dân làng Pơ Yâu nâng cao chất lượng cuộc sống mang tính ổn định và lâu dài. Trước mắt các ngành hữu quan và chính quyền địa phương cần có các giải pháp chăm lo đời sống cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đầu tư để phát triển làng Pơ Yâu không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế- xã hội mà còn có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc bởi đây là vùng đặc biệt khó khăn và là vùng căn cứ cách mạng.
Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà cho hệ thống chính trị xã Lơ Pang và hệ thống chính trị làng Pơ Yâu, cùng giáo viên, học sinh ở làng; tặng 01 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho gia đình bà Brới thuộc diện neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 11 xuất quà cho 11 gia đình chính sách, gia đình nghèo. Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển miền núi Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho cán bộ, giáo viên điểm làng Pơ Yâu và cùng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị thương mại Gia Lai tặng 70 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 70 hộ gia đình nghèo làng Pơ Yâu, có thêm điều kiện đón năm mới 2018.
Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đến thăm và ở lại làng Pơ Yâu trong chiều và tối 25/12. Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của một số gia đình trong làng và trực tiếp đến từng lớp học trong làng để tìm hiểu việc dạy và học, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tích cực của giáo viên, học sinh.
Hà Đức, R’Piên, Hồng Uyên