Đến năm 2020, tỉnh Gia Lai sẽ duy trì ổn định diện tích cây cao su, cà phê và hồ tiêu; sử dụng linh hoạt diện tích đất cây trồng hàng năm; phát triển mạnh chăn nuôi heo theo quy mô công nghiệp, khép kín theo chuỗi giá trị, nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 23% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Để hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng này trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2017-2020, Gia Lai sẽ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Theo đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng đất đai và tổ chức lại sản xuất; kết hợp phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sâu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách hợp lý, nâng cao giá trị kinh tế và chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Đồng thời, chú trọng phát triển các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường để tham gia vào chuỗi giá trị. Tỉnh cũng sẽ có cơ chế thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển vào nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích và nhân rộng các mô hình để phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn các cánh đồng lớn, đa dạng về hình thức sản xuất phù hợp với điều kiện của từng vùng./.
Ngô Thanh, Thanh Sáng