Giáo dục đạo lý Uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ là việc làm hết sức cần thiết; Đặc biệt, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thông qua nhiều hoạt động tri ân, để học sinh ý thức được trách nhiệm của mình đối với những người có công với cách mạng.

Vào một ngày cuối tháng 12, ngôi nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Gái, ở Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku dường như ấm cúng hơn khi thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng đến thăm và tặng quà Mẹ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Không chỉ có những ngày lễ lớn của dân tộc, hoạt động thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ được Trường THCS Tôn Đức Thắng duy trì thường xuyên. Thông qua đó, là dịp để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với người có công với cách mạng, giáo dục học sinh sống có trách nhiệm với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Em Nguyễn Lê Na, Trường THCS Tôn Đức Thắng, TP Pleiku chia sẻ: “Em rất vui khi được vinh dự đi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng. Em rất thương và biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, tuy không trực tiếp ra ngoài chiến trường chiến đấu nhưng Mẹ là người sinh ra những chiến sĩ anh hùng đã hy sinh xương máu vì nền hòa bình hôm nay. Em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để trở thành người có ích cho xã hội”.
Hiện nay, do những mặt trái của sự phát triển công nghệ thông tin, sự bùng nổ của những trang mạng xã hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách, đạo đức của một số học sinh… Chính vì thế bằng những hoạt động thực tế ý nghĩa, thiết thực, việc giáo dục học sinh những truyền thống quý báu của dân tộc, lòng biết ơn đối với những hy sinh của thế hệ cha ông, là điều mà mỗi đơn vị trường học nên hướng tới.
Cô giáo Nguyễn Thị Loan, Trường THCS Tôn Đức Thắng, TP Pleiku cho biết: “Hiện nay nhà trường luôn chú trọng công tác giáo dục học sinh truyền thống Uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Các em được thể hiện lòng biết ơn đồng thời đây là cách giáo dục học sinh biết học tập, vươn lên trong cuộc sống. Trường Tôn Đức Thắng tự hào vì những hoạt động này đã giúp học sinh hình thành suy nghĩ sống có trách nhiệm với xã hội, đặc biệt là những người có công với cách mạng”.
Bằng những việc làm thực tế để học sinh được trải nghiệm những hoạt động thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc đã khởi ngợi niềm tự hào về những chiến công, những trang sử hào hùng trong các em học sinh, giúp các em sống có trách nhiệm, có lý tưởng với bản thân, gia đình, xã hội./ .
Thanh Vui, Viễn Khánh