Làm giàu từ mô hình trồng cà phê xen hồ tiêu

Cập nhật 23/12/2017, 14:12:26

 Thời gian gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn triển khai một số mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên làm giàu từ mảnh đất của mình. Sau đây là ghi nhận về mô hình trồng xen hồ tiêu và cà phê của gia đình  ông Lưu Văn Thủy ở xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh.

Vườn hồ tiêu trồng xen cà phê của gia đình ông Lưu Văn Thủy ở thôn Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, khu vườn này trước đây gia đình ông Thủy trồng tiêu nhưng do chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc nên vườn tiêu đã bị chết. Sau quá trình tích lũy kinh nghiệm, tham khảo các mô hình thành công của các hộ sản xuất kinh tế giỏi, năm 2012, ông Thủy đã tiến hành tái canh lại vườn tiêu. Cùng với cây trụ gỗ có sẵn, ông Thủy đã trồng thêm cây muồng làm cây che bóng mát, vừa để sử dụng làm trụ cho tiêu bám lên, nên tiêu không bị chết và phát triển tốt. Song song đó cách 2 hàng tiêu ông trồng xen kẽ 1 hàng cà phê giống mới. Nhờ quá trình chăm sóc đúng kỹ thuật, nên đến nay vườn tiêu xen cà phê của gia đình ông Thủy đã cho thu hoạch với sản lượng cao.

Ông  Thủy cho biết: “Kinh nghiệm bây giờ thì trồng hồ tiêu phải có cây trụ sống để che bóng mát thì tiêu sẽ không bị chết, đảm bảo hơn trồng cây gỗ hoặc trụ bê tông. Khi trồng xen tiêu và cà phê thì sẽ hình thành 2 tầng, tầng trên là tiêu và tầng dưới là cà phê nên có bóng mát và khoảng cách để lấy ánh sáng nên cây phát triển tốt. Tôi áp dụng một số công nghệ mới và trồng xen thế này thì thấy là sản lượng tiêu và cà phê đạt cao”.

   Những cây muồng làm trụ cho tiêu sum suê cành lá, ông Thủy đã tận dụng những cành và lá để nuôi dê sinh sản, mỗi lứa xuất chuồng từ 40 đến 50 con dê thịt, tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình.

“Tôi nuôi dê nhốt chuồng và chỉ dùng cây lá muồng trong vườn là dê ăn đủ. Hằng ngày đi làm về là tranh thủ thời gian chặt lá muồng cho dê ăn, nói chung là rất tiện lợi vì cây muồng làm trụ sống có sẵn mình chỉ tận dụng lá thôi chứ không thì bỏ cũng uổng, và mỗi lứa tôi xuất chuồng vài chục con, cộng lại hàng năm cũng được nhiều tiền”, ông Thủy cho biết thêm.

Hiện nay, gia đình ông Thủy đã có 3 ngàn trụ tiêu và trên 2 ngàn cây cà phê trồng xen, cộng với nuôi dê và một số cây trồng khác, sau khi trừ các khoản chi phí gia đình lãi từ 600-700 triệu đồng/năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Thủy còn chia sẻ kinh nghiệm rút ra từ thực tế bản thân cho các hộ nông dân tại địa phương.

Anh Tạ Văn Lâm- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh cho biết: “Phòng nông nghiệp đã tuyên truyền vận động bà con triển khai một số mô hình sản xuất mới để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi thấy rằng mô hình trồng xen cà phê của gia đình ông Thủy là cây phát triển tốt, ít sâu bệnh và đem lại  hiệu quả rất cao, và ông Thông là tấm gương nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn”

 Vào mùa khô, địa bàn Chư Pưh được coi là điểm nóng về hạn hán, nhưng với cách trồng xen tiêu và cà phê của gia đình ông Thủy đã đem lại hiệu quả, bởi tạo được bóng mát cho cây nên tiết kiệm nước tưới và chi phí chăm sóc. Mô hình xen canh này không những là giải pháp đối phó tình trạng hạn hán kéo dài xảy ra nhiều năm gần đây, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con tại địa phương./.

Ngọc Ánh, Piên

Trả lời