Chư Pah đối thoại với 13 hộ dân xã Nghĩa Hòa trước khi tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất bàn giao thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa phương

Cập nhật 21/12/2017, 16:12:16

Ngày 21/12, huyện Chư Pah đã tổ chức đối thoại lần cuối cùng với 13 hộ dân thuộc Thôn 3, xã Nghĩa Hòa trước khi phải tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất để bàn giao thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện Chư Pah có tổng chiều dài 5,15km. Nắm được chủ trương này, 34 hộ dân có đoạn tuyến tránh đi qua đã xây dựng 64 công trình trên đất nông nghiệp nhằm trục lợi đền bù. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, đã có 21 hộ chấp nhận tháo dỡ các công trình vi phạm, nhận tiền đền bù và bàn giao đất cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 13 hộ tiếp tục chây ỳ, không chịu tháo dỡ 12 nhà ở, 15 bể nước và 7 tường rào với chiều dài hơn 380m. Tại buổi đối thoại, các hộ vi phạm biện minh cho rằng, giá đất mà huyện Chư Pah áp giá để thu hồi đất thấp hơn giá trị thực, nhiều công trình người dân xây dựng trước khi triển khai dự án và khi thu hồi đất thì dân không có đất để sinh sống, sản xuất…

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Chư Pah cho biết: Để thu hồi đất bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện, địa phương đã linh động triển khai nhiều giải pháp và thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để mỗi việc triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy định của pháp luật. Thực tế, huyện đã mời đơn vị thẩm định giá đất độc lập để tiến hành đánh giá thực chất giá đất và 3 lần xin ý kiến của tỉnh để thay đổi giá đền bù, thậm chí toàn bộ số tiền đền bù, địa phương không giữ lại mà mở tài khoản ở ngân hàng và chuyển toàn bộ tiền của người dân vào thẻ ATM. Bên cạnh đó, huyện cũng đã bố trí nơi tái định cư mới để ổn định đời sống người dân sau thu hồi đất. Cũng tại buổi đối thoại lần cuối này, Lãnh đạo huyện Chư Pah cho biết: Đến ngày 27/12 tới đây, nếu hộ dân nào cố tình chây ỳ, không nhận tiền đền bù và không bàn giao đất thì địa phương sẽ  buộc phải tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật để đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

 

 

 

Trả lời