Thời gian qua, tình trạng tử vong do đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh có diễn biến khá phức tạp. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2017 có 42 trẻ bị tử vong do đuối nước ở 13/17 huyện, thị, thành phố, tăng 16 trẻ so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, 40 trẻ không biết bơi. Đây là những con số đáng báo động, đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cấp ngành trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhất là về việc dạy bơi cho trẻ.
Theo đó, trong Đề án tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu, đến năm 2020, mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 2 bể bơi để tổ chức dạy bơi phổ cập cho trẻ em. Đồng thời, các địa phương cần chủ động xây dựng một số mô hình phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại cộng đồng phù hợp với thực tế… Bởi, thiếu các hồ bơi, không được tiếp cận với chương trình phổ cập bơi để có những kỹ năng, kiến thức cơ bản để sinh tồn trong môi trường nước là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đuối nước trẻ em hiện nay. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai chỉ có 15 bể bơi gồm 02 bể của Nhà nước, 13 bể của tư nhân, trong đó chủ yếu tập trung ở thành phố Pleiku và số ít ở trung tâm của một số huyện, thị xã./.
Ngô Thanh, Xuân Huy