Nâng cao sức mạnh tổng hợp của Lực lượng vũ trang tỉnh

Cập nhật 22/12/2017, 08:12:58

Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2017), trải qua 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội ta ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để phát huy vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao sức mạnh tổng hợp của Lực lượng vũ trang tỉnh, trong đó đảm bảo 5 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, trọng tâm là giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; phát huy dân chủ, duy trì công tác tư phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch khắc phục một số khâu yếu, mặt yếu gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời duy trì nghiêm túc nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác cán bộ, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng nâng cao.

Thượng tá Đỗ Quang Đại – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Để nâng cao chất lượng của LLVT huyện, chúng tôi đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quán triệt và triển khai đồng bộ về công tác quân sự, quốc phòng địa phương đối với các xã, thị trấn và các cơ quan tổ chức. Thứ hai là phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quân sự huyện để xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện đối với cơ sở và tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời uốn nắn những sai sót. Hằng năm tham mưu cho UBND huyện gắn công tác quân sự, quốc phòng địa phương để đánh giá đội ngũ Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn, từ đó phát huy vai trò chủ động, tích cực trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương”.

Đối với công tác quân sự, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hằng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo về quân số và chất lượng. Riêng trong năm 2017 tổ chức 164 lớp tập huấn, huấn luyện, kết quả chung đạt khá; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chỉ huy, tham mưu đúng kế hoạch. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, tỷ lệ dân quân đạt 1,65% so với dân số. Tiếp tục giữ vững 222/222 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; đồng thời làm tốt công tác quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị; tổ chức giao quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đạt chỉ tiêu, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh.

Thượng tá Chu Văn Việt – Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tích cực xây dựng các lực lượng, đặc biệt là tuyển chọn đầu vào đối với cơ quan thường trực, lực lượng dân quân tự vệ phải đảm bảo về số lượng và chất lượng chính trị, từ đó mới có bản lĩnh và sự trung thành đối với Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Hằng năm, thực hiện đúng chương trình huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, nâng cao kỹ năng về quân sự để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên các mặt: Chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật nên sức mạnh tổng hợp, độ tin cậy và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng nâng cao, đã góp phần quan trọng vào việc củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Lực lượng vũ trang tỉnh luôn đi đầu trong thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, khắc phục thiệt hại do hạn hán, lụt bão…

Đại tá Lê Xuân Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Sự trưởng thành và lớn mạnh của Lực lượng vũ trang tỉnh phải kể đến sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư về ngân sách của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của các sở ban ngành trong việc triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương rất tốt. Từ đó đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng an ninh và khu vực phòng thủ vững chắc gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh”.

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, cán bộ chiến sỹ Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng nỗ lực, đoàn kết, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập được những chiến công xuất sắc, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Gia Lai./.

 Hà Đức, R’Piên

Trả lời